Một trường hợp phải biểu quyết riêng tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Trường hợp ông Lê Thanh Vân đã được hội nghị biểu quyết riêng để thông qua danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội.

Một trường hợp phải biểu quyết riêng tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3
Sáng 14/4, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TƯ MTTQ) đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương cho thấy, kết quả ý kiến cử tri nơi công tác đối với 197 người được giới thiệu ứng cử có: 192 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, 5 người được 97,6% - 99,3%.

 Sáng 14/4, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TƯ MTTQ) đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Sáng 14/4, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TƯ MTTQ) đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong đó, 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV không có các vấn đề, vụ việc cử tri nơi công tác nêu cần phải xác minh.

Tại hội nghị sáng 14/4, một vài ý kiến băn khoăn về trường hợp ông Lê Thanh Vân. Ông Lê Thanh Vân, hiện công tác chuyên trách tại Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội. 
Ông Lê Thanh Vân vốn được cơ cấu về làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhưng tại ĐH Đảng của tỉnh này, ông Vân đã không trúng vào Thường vụ Tỉnh ủy, không thể giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Đại diện Tiểu ban khiếu nại tố cáo của Hội đồng bầu cử TƯ cho biết: Ông Lê Thanh Vân không trúng Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhưng qua lấy ý kiến cử tri nơi công tác và cư trú đều được ủng hộ cao.

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam doxin VN Nguyễn Văn Rinh cũng chia sẻ rằng ông Lê Thanh Vân trong quá trình hoạt động ở Hải Dương thể hiện ý thức tốt, việc trượt Thường vụ Tỉnh ủy là đáng tiếc.

Đa số đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 197 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương
Đa số đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 197 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương

Còn GS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm VPQH cũng cho rằng, không phải cứ người không trúng vào cơ quan Đảng là người không tốt. Đó là chuyện rất bình thường.

"Đồng chí Lê Thanh Vân là đại biểu có năng lực, đã thể hiện qua một nhiệm kỳ vừa rồi, là Tiến sĩ Toán học, am hiểu và có nhiều đóng góp, lại được cử tri nơi cư trú đồng ý, vậy không có lý gì mà bác việc giới thiệu đồng chí Lê Thanh Vân ứng cử".

Hội nghị đã biểu quyết với tỉ lệ 57/62 đồng ý đưa ông Lê Thanh Vân vào danh sách bầu cử ở Trung ương. Có 5 người tại hội nghị không đồng ý. 
Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.