Một trường đại học Việt Nam được xếp hạng 80 toàn cầu về việc làm tốt

GD&TĐ - Một cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng 80 các trường đại học toàn cầu về việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế.

Ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường FPT; ông Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trưởng và đại diện Trường Đại học FPT nhận thứ hạng mới THE Impact Rankings tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường FPT; ông Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trưởng và đại diện Trường Đại học FPT nhận thứ hạng mới THE Impact Rankings tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 18/6, Trường Đại học FPT chính thức được xếp hạng 80 thế giới theo tiêu chí SDG8 - Việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế, trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2025 do Tạp chí Times Higher Education (THE) công bố.

Cụ thể, trường này đạt tỷ lệ 98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, trong đó 19% đang làm việc tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Canada…

TS.Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT cho biết: AI và công nghệ số đang định hình lại cách con người học, làm việc và tạo ra giá trị.

Trong bối cảnh đó, trường đại học không thể chỉ dạy kiến thức - mà phải trao cho sinh viên năng lực thích nghi, học suốt đời và chủ động dẫn dắt tương lai. Giáo dục đại học hôm nay phải gánh vác trách nhiệm của ngày mai.

Các mục tiêu phát triển bền vững - từ việc làm, tăng trưởng kinh tế đến giáo dục chất lượng - không còn là lý tưởng xa vời, mà là sứ mệnh hiện hữu.

“Tại FPTU, chúng tôi theo đuổi một mô hình giáo dục gắn với thực tiễn, doanh nghiệp và nhịp chuyển động của xã hội. Việc được xếp hạng Top 80 toàn cầu về SDG8 là một dấu mốc - nhưng hơn hết, đó là sự xác nhận rằng một trường đại học Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực, thực chất đến thị trường lao động và sự phát triển bền vững của thế giới”, TS.Lê Trường Tùng chia sẻ.

Ngoài SDG8, trường này cũng thăng hạng và xếp trong top 301 - 400 đại học có tác động phát triển bền vững toàn diện nhất thế giới; giữ vững vị trí top 101 - 200 về xếp hạng Chất lượng giáo dục (SDG4), giữa hơn 2.500 trường tham gia từ hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp FPTU thăng hạng sau 4 năm tham gia THE Impact Rankings.

Bảng xếp hạng THE Impact Rankings đánh giá các trường đại học theo mức độ thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Trong đó, SDG8 (Việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế) đo lường hiệu quả của các trường đại học trong việc chuẩn bị cho sinh viên bước vào thị trường lao động - không chỉ bằng bằng cấp, mà bằng khả năng thích nghi, làm việc thật, thành công thật với những phẩm chất kỹ năng đáp ứng sự phát triển bền vững của trái đất.

SDG4 (Chất lượng giáo dục) đo lường hiệu quả của các trường đại học trong việc thực hiện mục tiêu đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Bên kia sông

GD&TĐ - Mới lớp 5, thấp tè như cây nấm nó đã một hai đòi đi chăn bò. Chị Sáu mama tổng quản đàn bò nhà 5 con nghe mừng vấp té.

Học sinh tìm hiểu các ngành nghề học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Mở ngành đón 'cơn khát' nhân lực

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Đà Nẵng đồng loạt công bố chỉ tiêu, mở ngành mới, triển khai chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người học.

Giáo viên đã trúng tuyển hoàn thiện thủ tục để nhận quyết định công tác.

Niềm vui vỡ òa ngày trúng tuyển viên chức

GD&TĐ - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Nghệ An năm học 2025 - 2026 được tổ chức minh bạch, khách quan đã tạo cơ hội cho hàng trăm ứng viên thể hiện năng lực, qua đó bổ sung đội ngũ nhà giáo tâm huyết cho các trường học.

Toàn cảnh không gian vinh danh Bộ tượng Tam Quan Đại Đế tại Bảo tàng TPHCM. Ảnh: Khánh Vy.

Di sản nghìn năm trong lòng phố thị

GD&TĐ - Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, hai bảo vật quốc gia lặng lẽ hiện diện như những chứng tích của thời gian, lưu giữ giá trị văn hóa - tín ngưỡng cùng trình độ kỹ thuật tinh xảo của bậc tiền nhân.