Một tối phát hiện hai lái xe "dính" ma túy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

GD&TĐ - Làm việc với cơ quan chức năng, 2 lái xe khai nhận được bạn mời, do cả nể nên đã sử dụng ma túy.

Lực lượng CSGT làm việc với lái xe trên cao tốc.
Lực lượng CSGT làm việc với lái xe trên cao tốc.

Sáng 5/4, Đội tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) đường bộ cao tốc số 2, Phòng hướng dẫn TTKSGT đường bộ, Cục CSGT (Đội 2), cho biết, đơn vị vừa phát hiện hai lái xe ô tô dương tính với ma túy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Đây đã là trường hợp thứ 8 bị Đội 2 phát hiện trong cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy của Bộ Công an (15/3).

Theo đó, tối 4/4, một tổ công tác của đội phối hợp với Trung tâm giám định ma túy thuộc Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) làm nhiệm vụ theo chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy tại Km10 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh theo hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Đến 20h50, tổ công tác tiến hành dừng, kiểm tra đối với xe ô tô con biển số 14A-444.XX do tài xế Nguyễn T C (27 tuổi), thường trú tại Quảng Ninh điều khiển theo hướng Hải Phòng – Hà Nội. Qua kiểm tra nhanh nước tiểu, kết quả lái xe C dương tính với ma túy.

Tiếp đó, đến khoảng 21h20’, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm tài xế  Lê Trần T Q (24 tuổi), thường trú tại Nam Định điều khiển xe ô tô 5 chỗ biển số 30G:479.XX vi phạm với hành vi trên. 

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Lê Trần T. Q thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết về Hải Phòng đi chơi với bạn, đi bar có sử dụng ma tuý (kẹo, ke) do bạn mời.

Còn lái xe Nguyễn T C khai, đi dự sinh nhật bạn tại Vân Đồn, khi bạn mời, do cả nể và nhận thức về pháp luật hạn chế nên đã sử dụng ma tuý.

Hiện hai vụ việc, đang được Đội 2 phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai thực sự là đồ cặn bã. (Ảnh: ITN).

Đàn ông tâm sự về... ngoại tình

GD&TĐ - Một số đàn ông có thể giữ mình trong sạch vì vợ, vì trách nhiệm trong hôn nhân, trong khi một số đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ.