Một thí sinh bị đình chỉ thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kết thúc môn thi đầu tiên, kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) sáng 26/5, chỉ có 6 thí sinh vắng mặt, 1 thí sinh bị đình chỉ thi.

Thí sinh tự tin rời phòng thi môn Ngữ văn, kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: LT.
Thí sinh tự tin rời phòng thi môn Ngữ văn, kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: LT.

Sáng 26/5, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn đã hoàn thành môn thi đầu tiên, với môn Ngữ văn.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định, tỉnh Thanh Hóa đã lập 2 Hội đồng thi đặt tại Trường THPT chuyên Lam Sơn và Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa). Đồng thời, bố trí 72 phòng thi cho hơn 1.560 thí sinh đăng ký dự thi.

Sáng nay, Đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa do bà Bùi Thị Thanh - Phó Giám đốc sở cùng các thành viên trong đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi. Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị thi, coi thi, phát đề, nhận đề đảm bảo đúng quy định.

Trao đổi với PV Báo GD&TĐ, bà Bùi Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết: Buổi thi môn Ngữ văn sáng nay chỉ có 6 thí sinh vắng mặt trong tổng số hơn 1.560 thí sinh đăng ký dự thi. 1 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu trong phòng. Tỷ lệ thí sinh tham dự môn thi đạt trên 99,6%.

Theo bà Thanh, kết thúc buổi thi đầu tiên, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Nữ sinh Nguyễn Tú Lam, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ vui vẻ bên mẹ, sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Lường Toán.

Nữ sinh Nguyễn Tú Lam, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ vui vẻ bên mẹ, sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Lường Toán.

Chiều nay, thí sinh dự thi môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút. Sáng 27/5, thí sinh làm bài thi môn chuyên, buổi chiều cùng ngày làm bài thi môn Ngoại ngữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ