Một tập đoàn lớn chứng minh châu Âu ngấm đòn năng lượng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tập đoàn Electricite de France (EDF) đã báo cáo khoản lỗ kỷ lục trong một năm là 17,9 tỷ euro (khoảng 19 tỷ USD) cho năm 2022.

Tập đoàn Electricite de France (EDF)
Tập đoàn Electricite de France (EDF)

Con số trên đã đẩy tổng số nợ của gã khổng lồ điện lực của Pháp lên 64,5 tỷ euro.

Các khoản lỗ trên, tương phản với khoản lãi 5 tỷ euro vào năm 2021, là khoản lỗ lớn thứ 3 trong lịch sử doanh nghiệp Pháp và là mức lỗ tồi tệ nhất trong hơn 2 thập kỷ.

Sự sụt giảm xảy ra mặc dù doanh thu của EDF tăng 70%, đạt tổng cộng 144 tỷ euro do giá năng lượng toàn cầu tăng.

Nhà sản xuất điện trên phần lớn thuộc sở hữu nhà nước. Họ phải trải qua một năm 2022 đầy khó khăn do số lần ngừng hoạt động chưa từng có tại các lò phản ứng của mình.

Bên cạnh đó là do mức trần do Pháp đưa ra để giúp các doanh nghiệp và hộ gia đình giải quyết vấn đề giá năng lượng tăng cao.

Do sản lượng điện sụt giảm đáng kể, EDF buộc phải mua năng lượng để bù vào lượng thiếu hụt trên thị trường Pháp, trong khi giá điện tăng cao kỷ lục.

Năm 2022, công ty đã chi 121 tỷ euro chỉ riêng cho việc mua nhiên liệu và năng lượng, gấp 3 lần so với năm 2021.

Năm ngoái, Pháp lần đầu tiên trở thành nhà nhập khẩu điện ròng sau hơn 4 thập kỷ.

Tháng 7/2022, chính quyền Pháp đã công bố kế hoạch giành toàn quyền kiểm soát EDF, tập đoàn năng lượng lớn nhất của đất nước. Động thái này nhằm hỗ trợ công ty và đảm bảo chủ quyền năng lượng của quốc gia trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, quá trình trên đã bị đình trệ do một vụ kiện của các cổ đông và nhân viên EDF, những người cho rằng các điều khoản quốc hữu hóa của công ty là không thể chấp nhận được.

Chính phủ Pháp hiện sở hữu 96% cổ phần của EDF.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.