Ngày 28/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, đơn vị vừa phẫu thuật cho bệnh nhân N.T.P. (47 tuổi, người Campuchia) có 2 khối u não kích thước 5 - 7cm ở hai bán cầu cho nữ bệnh nhân người Campuchia.
BS.CKII Đỗ Văn Long, Chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, cho biết, bệnh nhân P. nhập viện trong tình trạng nhức đầu kéo dài, chóng mặt và buồn nôn. Trước đó, bệnh nhân có tự mua thuốc uống điều trị trong thời gian dài nhưng bệnh tình không thuyên giảm, khiến khối u ngày càng phát triển về kích thước.
Kết quả chụp MRI ghi nhận, bệnh nhân có cùng lúc hai khối u não rất lớn nằm ở cả hai bên bán cầu não. Đường kính các khối u từ 5-7 cm, tương đương trái cam.
Theo BS Long, đây là trường hợp hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm. Hai khối u lớn chèn ép sâu vào các cấu trúc quan trọng như màng não, xương sọ và gây tăng sinh mạch máu. Nguy cơ mất máu ồ ạt trong mổ là rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng cũng như khả năng vận động của người bệnh".
Trước tình trạng phức tạp, Ê-kip phẫu thuật lựa chọn phẫu thuật "một thì" (thực hiện xong trong một lần duy nhất). Phương pháp này giúp lấy trọn cả 2 khối u, hạn chế biến chứng do phải mổ nhiều lần, đồng thời tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.
Ca đại phẫu kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ với sự hỗ trợ của kính vi phẫu hiện đại và hệ thống định vị thần kinh để tránh làm tổn thương các vùng não quan trọng, đưa trọn 2 khối u ra ngoài, kiểm soát tốt tình trạng mất máu.
Sau 2 tiếng hậu phẫu, bệnh nhân P. tỉnh táo, tiếp xúc tốt. 2 ngày sau phẫu thuật, người bệnh có thể đi lại và được xuất viện sau 6 ngày điều trị.
“Người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan tự ý mua thuốc uống khi có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt bất thường. Việc thăm khám sức khỏe định kỳ và đến các cơ sở y tế uy tín khi có dấu hiệu lạ để phát hiện bệnh sớm, giúp quá trình điều trị nhẹ nhàng và hiệu quả hơn”, BS Long khuyến cáo.