Một huyện xin từ chối bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa
Theo dõi báo trên
Sáng 23/1 theo một lãnh đạo của huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), huyện này vừa từ chối bắn pháo hoa vào dịp Giao thừa Tết Nguyên đán năm nay.
Theo kế hoạch, tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại TP Huế và huyện Phong Điền.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, trong năm 2020 huyện này đã xảy ra quá nhiều chuyện đau buồn. Cụ thể bão lũ xảy ra liên tục, vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm Bảo vệ rừng 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) khiến 13 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 công nhân thiệt mạng và mất tích. Hiện vẫn còn 11 công nhân mất tích trong vụ sạt lở ở Rào Trăng 3 vẫn chưa tìm thấy.
Vì vậy huyện này xin từ chối không nhận việc bắn pháo hoa, nhường lại cho 1 địa phương khác thực hiện.
Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế xin không bắn pháo hoa dịp Giao thừa.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang xem xét bố trí một địa phương khác bắn pháo hoa thay cho huyện Phong Điền.
Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại Thừa Thiên Huế sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, chợ hoa, bắn pháo hoa, hoạt động đường phố... với quy mô được trải rộng nhiều điểm trên địa bàn TP Huế và các vùng phụ cận.
Đặc biệt sẽ khai thác không gian đi bộ dọc hai bên bờ sông Hương tạo các điểm nhấn cho không gian Tết. Nhiều hoạt động tại đường đi bộ và công viên từ Bia Quốc Học đến Công viên 3/2 sẽ trải dài như triển lãm bonsai, cây cảnh đặc sắc, vui chơi giải trí, dàn nhạc kèn…
Dàn nhạc kèn ở công viên bờ sông Hương (TP Huế) sẽ là một điểm nhấn thú vị trong dip Tết này.
Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, thể dục thể thao như đấu cờ người, đấu vật, đu tiên, đua ghe… tại TP Huế và các huyện và thị xã cũng đồng loạt diễn ra để phục vụ nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong năm mới Tân Sửu 2021.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Đoạn clip về cuộc không kích của Nga vào cầu vượt Zatoka, vùng Odessa được công bố cho thấy, cây cầu 70 tuổi vẫn đứng vững sau 15 cuộc không kích.
GD&TĐ - Không chỉ “đồng sinh”, anh em Lê Hiến Giản – Lê Hiến Tứ còn cùng đỗ một khoa, làm quan cùng triều, cùng chết một ngày và cùng được phong thánh – anh là “thánh cả”, em là “thánh hai”.
GD&TĐ - Trong kỷ nguyên số, việc học không còn chỉ gói gọn trong lớp. Giáo viên trở thành “người bảo hộ” trên mạng, hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nhận biết rủi ro và ứng xử thông minh trong môi trường trực tuyến.
GD&TĐ - PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung - Trưởng Bộ môn Hóa Lí - Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế), cùng nhóm nghiên cứu đã phát triển quy trình tối ưu hóa việc ứng dụng dược liệu trong y học hiện đại.
GD&TĐ - Giáo dục thông minh không chỉ là sự đổi mới trong cách dạy và học, mà còn là bước tiến hướng tới tính thích ứng và cá nhân hóa trong quá trình học tập.