Một cháu bé tử vong do trúng đạn súng hơi

GD&TĐ - Một cháu bé ở Bắc Giang đã tử vong thương tâm do trúng đạn từ khẩu súng hơi.

Nguyễn Văn Tỵ tại cơ quan công an.
Nguyễn Văn Tỵ tại cơ quan công an.

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tỵ (SN 1977, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) về tội Vô ý làm chết người quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 8/9, Công an huyện Lục Ngạn tiếp nhận tin báo từ Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn về việc cháu N.T.Y.N. (SN 2014, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) được gia đình đưa đi cấp cứu. Cháu N. có vết thương ở vùng cổ nghi do dị vật giống đạn súng hơi (loại khí nén).

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra xác minh làm rõ tối ngày 8/9, Nguyễn Văn Tỵ mang súng, loại súng dạng hơi đến gia đình nhà anh Nguyễn Văn Thoại (SN 1991, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn).

Tại đây, Tỵ có để súng trước cửa nhà anh Thoại và vào trong nhà uống nước. Do không trông coi, không kiểm tra độ an toàn của súng, khiến súng phát nổ, đạn trúng cháu N.T.Y.N. (con gái anh Thoại) khiến cháu N. tử vong.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng và những người có liên quan trong vụ án trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.