Một bị cáo ở Hoà Bình lĩnh 20 năm tù vì buôn bán ma tuý

GD&TĐ -  Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình (TAND) tuyên án 1 bị cáo ở thành phố Hoà Bình 20 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma tuý…

Bị cáo Quang tại phiên toà.
Bị cáo Quang tại phiên toà.

Vừa qua, TAND tỉnh Hoà Bình mở phiên tòa hình sự xét xử đối với Lê Văn Quang (SN 1967, trú tại tổ 3, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) về tội "mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Văn Quang là đối tượng nghiện ma túy. Qua các mối quan hệ xã hội, ngày 18/10/2022, Lê Văn Quang đã mua tổng trọng lượng hơn 600g ma túy gồm 0,05gram Methaphetamine và 661g heroin về sử dụng và bán kiếm lời. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Quang đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hoà Bình đã tuyên phạt bị cáo Quang mức án 20 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 251 BLHS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và đại diện lãnh đạo TP Hà Nội trải nghiệm mô hình giáo dục STEM tại Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: ITN

Trụ cột trong giáo dục STEM

GD&TĐ - Để giáo dục STEM đạt hiệu quả, nhà trường cần chủ động kết nối với phụ huynh và nhận sự đồng hành từ doanh nghiệp. Nói cách khác, STEM chỉ bền vững khi có sự gắn kết của ba trụ cột: Nhà trường - gia đình - xã hội.