MOSWC – Viettel 2022: Tiếp tục sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt trong thời đại 4.0

GD&TĐ - Trải qua chặng đường 12 năm, cuộc thi MOSWC - Viettel đã làm tốt sứ mệnh nâng cao mặt bằng dân trí về kỹ năng Tin học văn phòng chuẩn quốc tế.

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nước nhà trong kỷ nguyên CMCN 4.0 và toàn cầu hóa. Mùa thi thứ 13 sắp chính thức khởi tranh trên toàn quốc, đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các Tỉnh thành đoàn, các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục từ ĐH, CĐ đến các trường phổ thông, các thầy cô giáo và HS-SV trên khắp cả nước.

Mùa giải thứ 13 cuộc thi MOSWC-Viettel phát động và chính thức khởi tranh tại Việt Nam sẽ tiếp tục sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt
Mùa giải thứ 13 cuộc thi MOSWC-Viettel phát động và chính thức khởi tranh tại Việt Nam sẽ tiếp tục sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt

Sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt

Để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, thì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là một nhiệm vụ tiên quyết. Theo nhận định của một chuyên gia kinh tế, khả năng của con người về kiểm soát các quyết định của máy tính; sự sáng tạo và nuôi dưỡng sáng tạo cho sinh viên của các trường đại học là một trong những vấn đề quan trọng trong đào tạo. Dù trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực đã được chú trọng, quan tâm, nhưng nguồn nhân lực CNTT còn thiếu hụt.

Cũng về vấn đề này, một lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cho biết, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 47 triệu lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào năm 2030 với chi phí cơ hội hàng năm là 4.238 tỷ USD. Qua khảo sát, hơn 50% giám đốc điều hành trong khu vực cũng cho hay rất khó tìm kiếm được nguồn nhân lực phù hợp. Ông cho rằng đây là cơ hội lớn đối với Việt Nam.

Trong hơn một thập kỷ qua, cuộc thi MOSWC- Viettel đã đóng góp không nhỏ vào nâng cao mặt bằng dân trí về kỹ năng Tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế, đặt nền móng xây dựng đội ngũ nhân lực số, giỏi CNTT cho Việt Nam.

Sân chơi công nghệ uy tín dành cho học sinh - sinh viên Việt Nam

MOS World Championship là cuộc thi lớn nhất thế giới về Tin học văn phòng. Tại Việt Nam, MOSWC – Viettel là sân chơi số 1 cả về uy tín, chất lượng và quy mô, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện kỹ năng Tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế từ năm 2010.

Nhiều người trẻ Việt Nam đã mang những tấm huy chương thế giới danh giá, khẳng định trình độ, kỹ năng tại đấu trường quốc tế trong 12 năm qua
Nhiều người trẻ Việt Nam đã mang những tấm huy chương thế giới danh giá, khẳng định trình độ, kỹ năng tại đấu trường quốc tế trong 12 năm qua

Theo chia sẻ của ông Đoàn Hồng Nam - Chủ tịch Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, Trưởng ban tổ chức quốc gia của cuộc thi, sau hành trình 12 năm tổ chức tại Việt Nam, mặt bằng trình độ Tin học của các thí sinh được nâng cao đáng kể, ngày càng nhiều trường phổ thông đưa chứng chỉ MOS vào giảng dạy. Trong khi đó, MOS là chứng chỉ quốc tế về Tin học văn phòng hàng đầu thế giới được rất nhiều các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn cầu sử dụng làm công cụ tuyển dụng và đánh giá nhân viên. MOS cũng được chứng minh là công cụ giúp tăng năng suất lao động của nhân viên. Bởi vậy, cuộc thi MOSWC – Viettel được đánh giá là bàn đạp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động của người Việt.

Bên cạnh những đóng góp mang tính chiến lược trong nước, MOSWC - Viettel còn là sân chơi để thế hệ trẻ Việt Nam khẳng định trình độ Công nghệ thông tin của nước nhà với bạn bè năm châu. Với bộ sưu tập 13 huy chương thế giới, gồm 2 HCV, 2 HCB và 9 HCĐ, đội tuyển Việt Nam luôn giữ vững vị thế Top 10 đội tuyển có thành tích mạnh nhất thế giới trong suốt 9 năm liên tiếp tại cuộc thi.

MOSWC – Viettel 2022 sắp khởi tranh với điểm mới hấp dẫn

Điểm mới gây chú ý nhiều nhất của mùa giải thứ 13 là số lượng môn thi tăng lên 6 môn. Thay vì 3 môn thi như các năm trước, mùa thi 2022, các thí sinh có thể đăng ký dự thi một trong 6 nội dung thi: Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016, Microsoft Word (Microsoft 365 Apps và Office 2019), Microsoft Excel (Microsoft 365 Apps và Office 2019), Microsoft PowerPoint (Microsoft 365 Apps và Office 2019). Do đó, tổng số giải thưởng quốc gia sẽ tăng gấp đôi năm ngoái và cơ hội chinh phục “Giấc mơ Mỹ” năm nay sẽ được nhân đôi với 6 suất tham dự Vòng chung kết (VCK) thế giới.

Tổng giải thưởng quốc gia và cơ hội tham dự Vòng chung kết thế giới tại Mỹ trong mùa giải 2022 tăng gấp đôi so với những năm trước
Tổng giải thưởng quốc gia và cơ hội tham dự Vòng chung kết thế giới tại Mỹ trong mùa giải 2022 tăng gấp đôi so với những năm trước

Theo thông tin mới nhất từ BTC, Vòng loại quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 15/5 tại 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Những thí sinh vượt qua Vòng loại sẽ bước tiếp vào VCK Quốc gia diễn ra ngày 29/05 tại 3 thành phố trên. 06 thí sinh đạt giải Nhất Vòng chung kết Quốc gia của 6 nội dung thi sẽ được trao Chứng nhận Đại Sứ MOS 2022 và đại diện cho quốc gia tham dự tham dự VCK Thế giới dự kiến tổ chức tại Anaheim, California, Hoa Kỳ từ ngày 24-27/7/2022.

Năm nay, Cuộc thi tiếp tục trao giải thưởng khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long - nơi điều kiện học tập tin học còn nhiều hạn chế. Mỗi vùng gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích đối với mỗi nội dung thi. Ngoài ra, Cuộc thi còn trao giải giáo viên Tin học văn phòng xuất sắc nhất năm dành cho giáo viên ôn luyện chính cho đội tuyển có thí sinh đạt giải Nhất và Giải tập thể được trao cho các trường và các tỉnh, thành Đoàn hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Diễn ra cùng thời điểm với MOSWC – Viettel, Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới (ACPWC) dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 đến 22 do IIG Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn, Bộ Lao động TBXH phát động tại Việt Nam cũng đang được phát động trên quy mô toàn quốc. Thí sinh tham gia khi đạt 700 điểm trở lên ngay từ vòng loại quốc gia (diễn ra ngày 08/05/2022), sẽ được sở hữu chứng chỉ ACPro quốc tế chứng nhận trình độ, kỹ năng thiết kế đồ họa đạt chuẩn quốc tế có giá trị vô thời hạn trên toàn cầu. Ba nhà vô địch Vòng chung kết quốc gia sẽ đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam tranh tài tại đấu trường VCK thế giới cuộc thi ACPWC 2022 diễn ra tại Hoa Kỳ vào tháng 7/2022.

Trong bối cảnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường lao động thời đại 4.0 của Việt Nam được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thì những cuộc thi về Công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế như MOSWC-Viettel, ACPWC đã góp phần tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu lớn trên cho đất nước./.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.