Moscow là thành phố đầu tiên trên thế giới tiêm chủng vắc-xin chống Covid-19

GD&TĐ - Tại Moscow, 15 nghìn công dân đã được tiêm vắc-xin chống Covid-19. Thị trưởng thành phố, ông Sergei Sobyanin nhấn mạnh, Moscow là thành phố đầu tiên trên thế giới bắt đầu tiêm vắc-xin chống Covid-19. 

Thị trưởng Matxcơva.
Thị trưởng Matxcơva.

Thị trưởng Matxcơva nhấn mạnh rằng, sau những người lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa thương mại và dịch vụ, người lao động trong lĩnh vực giao thông, công nghiệp và truyền thông hiện có thể tiêm chủng. Lịch hẹn đối với việc tiêm vắc-xin sẽ được mở trước hai tuần trên các trang web mos.ru, emias.info hoặc tại các phòng khám đa khoa.

Tổng cộng, 70 trung tâm tiêm chủng đã được mở tại thủ đô của Nga. Thị trưởng thành phố đã trực tiếp tới kiểm tra một số điểm tiêm chủng.

Người dân từ 18 đến 60 tuổi có thể được tiêm chủng ngừa Covid-19. Để tiêm phòng, người dân cần có bảo hiểm y tế bắt buộc.

Việc tiêm chủng cho những người trên 60 tuổi sẽ được bắt đầu muộn hơn. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú không nên tiêm phòng.

Ngoài ra, những người đăng kí tiêm vắc-xin cần không mắc bệnh trong 2 tuần gần nhất. Những người mắc các bệnh mãn tính nên hạn chế việc tiêm vắc-xin.

Được biết, việc tiêm phòng được thực hiện theo hai giai đoạn. Khoảng cách giữa 2 lần tiêm chủng là 21 ngày.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân Mỹ đeo mặt nạ chống độc khi ra đường những năm 1970.

Chính sách dẫn dắt đổi mới công nghệ

GD&TĐ - Từ một trong những khu vực ô nhiễm nặng nhất tại Mỹ, bang California đã vươn lên trở thành hình mẫu trong kiểm soát khí thải nhờ các chính sách táo bạo và đổi mới công nghệ.

Căn cứ tên lửa ngầm của Iran.

Iran sau chiến tranh

GD&TĐ - Chiến lược gây áp lực và đối đầu không những không kiềm chế được Iran mà trong nhiều trường hợp còn cho thấy điều ngược lại, theo Mehr News.