Moscow đang xác minh thông tin về vụ nổ dưới lòng đất ở Nevada

GD&TĐ - Ngày 20/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow đang xác minh thông tin vụ nổ dưới lòng đất ở bang Nevada của Mỹ.

Đường hầm P ở Khu vực 12 của Cơ sở An ninh Quốc gia Nevada ở Nevada.
Đường hầm P ở Khu vực 12 của Cơ sở An ninh Quốc gia Nevada ở Nevada.

"Nếu thông tin này là đúng (hiện đang được xác minh), nó không liên quan đến vụ thử vũ khí hạt nhân và vụ nổ này không mâu thuẫn với lệnh cấm thử hạt nhân của Mỹ hoặc các điều khoản của Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện chưa có hiệu lực" – ông Ryabkov nói trong một bài bình luận đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Ông cho biết Nga tiếp tục theo dõi tình hình và muốn đề cập đến điều Tổng thống Putin từng nói trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang Nga ngày 21/2.

Theo đó, ông Putin cho biết Nga sẽ không là nước đầu tiên thử hạt nhân, nhưng nếu Mỹ làm điều này, Nga cũng sẽ làm điều tương tự.

Ngày 18/10, Bộ Năng lượng Mỹ báo cáo nước này “đã tiến hành một vụ nổ hóa học dưới mặt đất tại Cơ sở An ninh Quốc gia Nevada (NNSS) để cải thiện khả năng phát hiện các vụ nổ hạt nhân năng suất thấp trên khắp thế giới”.

Trước đó, Giám đốc Cục Không phổ biến vũ khí hạt nhân và Kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Yermakov cho biết, Washington tiếp tục duy trì bãi thử ở Nevada trong tình trạng sẵn sàng cao.

Do đó, Moscow tin rằng người Mỹ vẫn chưa từ bỏ ý định tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân chính thức trong quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của họ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura (phường Hạc Thành) sử dụng giáo viên người nước ngoài khi chưa có giấy phép lao động.

Kết luận chỉ rõ nhiều vi phạm

GD&TĐ - Liên quan đến loạt bài 'Lỗ hổng trong quản lý giáo viên nước ngoài' do Báo Giáo dục và Thời đại phản ánh, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận...

Học sinh TPHCM tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025. Ảnh: MA

Nỗ lực giải bài toán chỗ học sau cấp THCS

GD&TĐ - Ngành Giáo dục TPHCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh, mở rộng mạng lưới trường lớp và điều chỉnh linh hoạt phương thức tuyển sinh.