Món quà ý nghĩa cho sự nghiệp giáo dục Lào

Món quà ý nghĩa cho sự nghiệp giáo dục Lào
Ảnh 1: Lễ trao tặng có sự chứng kiến của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Koongsy…(ghi tên đầy đủ hộ nhé)
Lễ trao tặng có sự chứng kiến của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Koongsy Sengmany

GD&TĐ – Trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã chứng kiến lễ trao quà của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho Công ty Quốc doanh In Giáo dục Lào.

Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Ngô Trần Ái đã trao tặng 50.000 USD giúp đỡ Công ty Quốc doanh In Giáo dục Lào mua máy in phim hiện đại.

Ông Ái nhấn mạnh: Về giá trị vật chất của món quà này tuy không lớn nhưng đã thể hiện được tình cảm của cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với Công ty Quốc doanh In Giáo dục Lào.

Trong 20 năm hợp tác, mối quan hệ giữa hai đơn vị đã có những kết quả cụ thể trên nhiều phương diện như: Trao đổi nghiệp vụ, huân luyện cán bộ, hỗ trợ trang thiết bị in, xuất bản các ấn phẩm, biên soạn và xuất bản Từ điển Việt - Lào cũng như nhiều hoạt động giao lưu khác.

Trong quá trình hợp tác, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng học tập được nhiều kinh nghiệm của những người đồng nghiệp Lào; đặc biệt, những người bạn Lào luôn dành cho Nhà xuất bản những tình cảm chân thành và nồng hậu để mối quan hệ hợp tác ngày càng thân thiết và bền chặt.

Phương Đông

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?