Chương trình được Trường THCS Chu Văn An (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức; với sự tham dự của đại diện Sở GD&ĐT Thái Nguyên, lãnh đạo phường Phan Đình Phùng; cùng các chuyên gia đến từ Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh nhiều trường học trên địa bàn tỉnh.
Trao đổi tại chương trình, bà Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mong muốn lớn nhất của nhà trường là khuyến khích các em phát huy tinh thần sáng tạo, khám phá những kiến thức khoa học, kỹ thuật mới mẻ, và rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế.
Điều này không chỉ giúp các em có thêm niềm đam mê với các môn học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học mà còn trang bị, phát triển cho các em những kiến thức và kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và hợp tác nhóm, những yếu tố quan trọng để tự tin đối mặt với thế giới công nghệ đang thay đổi từng ngày.
“Thông qua những hoạt động này, chúng tôi bắt đầu hình thành môi trường học tập sáng tạo, gắn với thực tiễn và định hướng phát triển năng lực, tạo cơ sở để lan tỏa dạy học theo định hướng STEM”, bà Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.
Tại cuộc thi, các trận đấu vòng chung kết robotics diễn ra kịch tính và sôi nổi, thể hiện quyết tâm cao cũng như khả năng điều khiển, vận hành robot khéo léo của mỗi đội chơi. Bên cạnh đó, hơn 20 sản phẩm STEM về những lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Vật lý, Hóa sinh, Tin học, Công nghệ được trưng bày giới thiệu, cho thấy sự sáng tạo và tư duy mang tính ứng dụng thực tiễn cao của các nhóm nghiên cứu.
“Từ bã cà phê, chúng em tìm cách tái chế ra những sản phẩm như nến thơm, xà bông, đồ lưu niệm, đồ trang trí. Điều này giúp vừa tránh lãng phí, vừa bảo vệ môi trường sống. Được sử dụng chính những sản phẩm mình làm ra và giới thiệu đến thầy cô, bạn bè, chúng em rất vui”, em Cao Phương Thảo, lớp 9A3 hào hứng chia sẻ.