Mối quan hệ rạn nứt của hoàng gia Anh được hàn gắn nhờ... COVID-19?

GD&TĐ - Thời gian gần đây, truyền thông quốc tế rầm rộ đưa tin về mối quan hệ trong gia đình nổi tiếng nhất Vương quốc Anh. Theo đó, bất hòa giữa các thành viên có thể đang được xoa dịu và sẽ tốt dần lên theo thời gian.

Gia đình nổi tiếng nhất Vương quốc Anh hiếm khi chụp ảnh chung. (Ảnh: ITN) 
Gia đình nổi tiếng nhất Vương quốc Anh hiếm khi chụp ảnh chung. (Ảnh: ITN) 

Kể từ khi quyết định từ bỏ lối sống hoàng gia để tìm kiếm sự tự do hơn về tài chính, Hoàng tử Harry và Meghan Markle luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng. 

Một số tờ báo đã đưa tin về sự rạn nứt giữa các thành viên trong hoàng gia, đặc biệt là giữa William với Harry và Kate Middleton với Meghan Markle. Nhưng giờ đây, Hoàng tử Harry và Meghan Markle đều hy vọng năm 2021 chính là ‘thời điểm chữa lành’ cho cả gia đình.

Cụ thể, một nguồn tin thân cận với Meghan và Harry, được cho là đã chia sẻ với tạp chí People rằng cặp đôi mong muốn năm 2021 có thể là thời điểm hàn gắn không chỉ cho thế giới, mà cho gia đình của họ. 

The Outlet báo cáo rằng ‘mối quan hệ vốn đã rạn nứt’ của Harry và anh trai William càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi ‘Harry yêu Meghan vào năm 2016’. Nhiều đồn đoán cho rằng Hoàng tử William ‘không ngại nói ra sự lo lắng của mình’ về bất ổn này.

Nhưng khi Hoàng tử Harry và Meghan đã chuyển đến Mỹ, hai anh em có thể ‘thay đổi suy nghĩ trong khoảng thời gian xa cách’. Theo phân tích của các nguồn tin, những bất đồng trong gia đình có xu hướng giảm nhiệt theo khoảng cách và thời gian.

Cung điện Buckingham muốn chôn vùi tổn thương của Meghan?

Mối quan hệ rạn nứt của hoàng gia Anh được hàn gắn nhờ... COVID-19? ảnh 1

Kể từ tháng 3 năm 2020, Harry và Meghan không thể về Anh để thăm gia đình do đại dịch COVID-19. Điều đó khiến họ cảm thấy hụt hẫng. Nhưng với tình hình hiện tại, họ có thể thực hiện các chuyến đi vào một số dịp đặc biệt của gia đình. 

Các nguồn tin cho biết thêm, Harry đã tham gia lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông nội là Hoàng tử Philip, vào tháng 6 năm 2021. Vào tháng 7, William và Harry đã hợp tác để khánh thành bức tượng của cố Công nương Diana, tại Cung điện Kensington, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của bà.

Trước đây, Cung điện Buckingham từng bị chỉ trích vì không trả lời báo chí về vụ sảy thai của Meghan. Cô đã viết lại trải nghiệm đau đớn của mình trong một bài báo được đăng trên New York Times có tiêu đề ‘Những mất mát mà chúng tôi muốn chia sẻ’.

Trong khi đó, Cung điện Buckingham đã nói rằng đó chỉ là một ‘vấn đề cá nhân’, vì thế họ không muốn bình luận bất cứ điều gì. Tuy nhiên, theo Russell Myers, biên tập viên tại Daily Mirror, Cung điện từ chối bình luận về vấn đề này là hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu. 

Theo Indianexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ