Mồi nhử bơm hơi F-35 khiến đối phương bắn nhầm tiêu hao hỏa lực thật

GD&TĐ - Video mô hình máy bay F-35A bơm hơi do Sea Wolf Marine (Hàn Quốc) sản xuất được xem hơn 2,3 triệu lần, phản ánh sức hút thị trường.

Mô hình máy bay chiến đấu F-35 được bơm căng hoàn toàn của Seawolf Marine.
Mô hình máy bay chiến đấu F-35 được bơm căng hoàn toàn của Seawolf Marine.

Chiến tranh hiện đại ngày càng bị định hình bởi chi phí và mưu lược đánh lừa. Tên lửa và máy bay không người lái tiên tiến có thể tiêu tốn hàng triệu USD, nhưng đôi khi một quả bóng bay có thể làm thay đổi cán cân.

Các lực lượng vũ trang đang hồi sinh những chiến thuật cũ với công nghệ mới, sử dụng mồi nhử để gây nhiễu đối phương và bảo vệ vũ khí thật.

Những mô hình bơm hơi mô phỏng hình dạng xe tăng, tiêm kích và bệ phóng tên lửa đang thu hút sự chú ý toàn cầu. Chúng có thể đánh lừa cảm biến thù địch, khiến kẻ tấn công nhầm lẫn, thậm chí răn đe hành động hung hăng.

Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và căng thẳng gia tăng tại châu Á, nhu cầu về mồi nhử đang tăng cao.

Một video về mồi nhử bơm hơi có hình dạng như tiêm kích F-35A đã thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem trực tuyến. Sản phẩm do Sea Wolf Marine, một nhà sản xuất áo phao tại Gimhae, phát triển, làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của Hàn Quốc trong thị trường ngách này.

Mồi nhử bung ra từ một hộp vuông nhỏ gọn và bơm phồng thành bản sao kích thước đầy đủ của F-35 trong vài phút. Được thiết kế dạng rơ-moóc, hệ thống có thể dễ dàng vận chuyển và được lắp đặt bởi chỉ 2 người trong 10 phút.

moi-nhu-bom-hoi-f-35-khien-doi-phuong-ban-nham-tieu-hao-hoa-luc-that-2.jpg
Mồi nhử F-35 bơm hơi của Sea Wolf

Thiết kế để đánh lừa đối phương

Cấu trúc bơm hơi bắt chước hình bóng của các máy bay tiên tiến khi nhìn từ vệ tinh hoặc trên không. Bằng cách trông giống một chiến đấu cơ thật, nó khuyến khích đối phương tiêu hao đạn dược đắt tiền.

Khi các drone rẻ tiền ngày càng đe dọa vũ khí đắt tiền, các quân đội đang sử dụng mồi nhử như một biện pháp phản công. Ngoài ra, các mô hình này còn có mục đích khác: phóng đại sức mạnh chiến đấu và răn đe hành vi xâm lược.

Sea Wolf đã chế tạo mồi nhử mô phỏng pháo tự hành K9 và xe tăng K1A2 của Hàn Quốc. Các kỹ sư cũng đang phát triển mô hình cho vũ khí nước ngoài, gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ chế tạo và tiêm kích F-35.

Công ty đã trưng bày mồi nhử của mình năm ngoái tại Hội nghị & Triển lãm thường niên của Hiệp hội Quân đội Hoa Kỳ (Association of the United States Army) ở Washington, D.C.

Phiên bản mồi nhử K1A2 nặng khoảng 172 kg, trong khi mồi nhử K9 nặng 163 kg. Cả 2 đều có thể được lắp đặt bởi 2 nhân viên vận hành.

Các mồi nhử F-35 và HIMARS có nhiều tính năng nâng cao hơn. Chúng có thể được điều khiển từ xa giống như phương tiện thực, và nòng phóng tên lửa của chúng chuyển động một cách chân thực.

Dấu nhiệt và tín hiệu radar

Sea Wolf đã thiết kế sản phẩm của mình vượt ra ngoài hình dạng đơn thuần. Các mồi nhử phát ra sóng điện từ và sinh nhiệt. Điều này cho phép chúng xuất hiện trên radar và cảm biến hồng ngoại của đối phương, khiến chúng khó phân biệt hơn so với vũ khí thật.

Một video gần đây nhấn mạnh tốc độ triển khai. Cảnh quay cho thấy mồi nhử F-35 mở rộng thành một chiến đấu cơ hiện thực chỉ trong vài giây. Trước khi bơm phồng, hệ thống trông nhẹ và nhỏ gọn. Khi mở rộng, nó giống với máy bay thực cả về kích thước lẫn đường nét.

Các nhà phân tích thị trường cũng dự đoán nhu cầu sẽ tăng. Công ty Strategic Market Research ước tính ngành công nghiệp mồi nhử bơm hơi toàn cầu sẽ tăng từ 1,1 tỷ USD năm 2023 lên 1,9 tỷ USD vào năm 2030.

Khi các xung đột tiếp tục trên toàn thế giới, các hệ thống như mồi nhử F-35 của Sea Wolf dường như sẽ đóng vai trò ngày càng lớn. Nhẹ, dễ mang theo và thuyết phục, các mẫu của công ty cung cấp cả khả năng đánh lừa và ngăn chặn với chi phí tương đối thấp.

Theo IE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ