Mộ và Khu lưu niệm Danh y Lê Hữu Trác trở thành di tích quốc gia đặc biệt

GD&TĐ - Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác vừa được Chính phủ phê duyệt Quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Khu di tích Danh y Hải Thượng Lãn Ông tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Khu di tích Danh y Hải Thượng Lãn Ông tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Sáng 27/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp Sở TTTT và Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức Họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024).

Tại buổi họp báo, ông Trần Xuân Lương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hà Tĩnh thông tin: Ngày 26/11/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1473/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 16. Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là 1 trong 6 di tích được xếp hạng đợt này.

tp-hai-yhuong8-9697.jpg
Mộ và Khu lưu niệm Danh y Lê Hữu Trác vừa được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Theo đại diện Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, đây là di tích thứ 2 của địa phương được xếp hạng quốc gia đặc biệt, sau Khu lưu niệm Nguyễn Du được xếp hạng vào năm 2012, Ngoài ra, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Chỉ huy Sở Tiền phương Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh 559, 500, huyện Hương Khê là hai điểm thuộc di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

"Việc được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông (1724 - 2024) sẽ làm tăng thêm ý nghĩa của di tích. Đồng thời, mở ra dấu mốc mới trong hành trình bảo tồn, phát huy các giá trị di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trên quê hương Hà Tĩnh và cả nước", ông Lương chia sẻ.

Theo dự kiến, Đại lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh và vinh danh Đại danh y sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1, vào tối 27/12 tại quảng trường Thành Sen, TP Hà Tĩnh.

Sau phần lễ, trao bằng di tích Quốc gia đặc biệt sẽ là Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương gồm: Cơ duyên nghề thuốc; Dấn thân dựng nghiệp; Thênh thang một cánh diều. Phần cuối sẽ có màn bắn pháo hoa với 500 quả pháo hoa tầm cao và 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm, Hà Tĩnh cũng trình Bộ VH-TT&DL phê duyệt quy hoạch quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, với diện tích gần 4 ha. UBND tỉnh đã giao huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo Di tích Khu mộ và Tượng đài Hải Thượng Lãn Ông.

Tại họp báo đại diện huyện Hương Sơn cho biết: Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/12, trước khi lễ Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh y Hải Thượng Lãn Ông diễn ra.

Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là nơi yên nghỉ, thờ tự, lưu giữ di sản của Đại danh y, đã được xếp hạng di tích quốc gia năm 1990, gồm các công trình: Khu lưu niệm Lê Hữu Trác ở xã Quang Diệm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh); khu mộ và khu tượng đài Lê Hữu Trác nằm ở núi Minh Tự ở xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Gắn với khu di tích là các hoạt động tín ngưỡng văn hóa của người dân địa phương nhằm tri ân Đại danh y như: Lễ giỗ, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông… Trong đó, Lễ hội Hải Thượng có tuổi đời hàng trăm năm, với nhiều nghi thức, hoạt động sôi nổi như: đua thuyền trên sông Ngàn Phố, hội thi thả diều Hải Thượng, các trò chơi dân gian…, hằng năm thu hút đông đảo du khách mọi miền về tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Ảnh: Nippon .

Bài học nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh

GD&TĐ - Trong suốt tháng Sáu hàng năm, các cộng đồng và trường học trên khắp Nhật Bản cùng nhau tham gia “Tháng Shokuiku”. Đây là một sáng kiến toàn quốc nhằm tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.