Tiếp bài 'Bóc trần chiêu trò trục lợi nhà ở xã hội':

Mở rộng điều tra, lộ diện đường dây hợp thức hóa hồ sơ

GD&TĐ - Không chỉ tại Bắc Ninh, tình trạng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội diễn ra ở nhiều địa phương với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Báo GD&TĐ số 71 (ra ngày 24/3) thông tin về việc cơ quan bảo vệ pháp luật ở nhiều địa phương đã, đang xử lý các vụ án làm giả hồ sơ để trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Tìm hiểu sâu hơn, Báo GD&TĐ nhận thấy các sai phạm liên quan đến chính sách an sinh này không còn dừng lại ở hành vi đơn lẻ mà dần lộ diện những đường dây có tổ chức.

Thủ đoạn tinh vi, khép kín

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” liên quan đến dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Các bị can gồm: Diêm Thị Linh (SN 1992, trú tại phường Võ Cường), Chu Quý Đông (SN 1995, trú tại phường Kinh Bắc), Phan Thị Ngọc Phượng (SN 1995) và Phan Thị Hà (SN 1993), cùng trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo điều tra, từ đầu tháng 1/2026, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp mua căn hộ không đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của Bộ Xây dựng tại dự án khu nhà ở xã hội ở phường Nam Sơn. Dự án do Công ty TNHH SG AND PARTNERS CONSULTING làm chủ đầu tư.

Quá trình xác minh cho thấy, dù chủ đầu tư đã tổ chức đào tạo, phổ biến quy định pháp luật cho đội ngũ tư vấn, song một số cá nhân vẫn lợi dụng chính sách để trục lợi. Trong đó, Diêm Thị Linh là tư vấn viên, có vai trò tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và hưởng hoa hồng 0,5% giá trị hợp đồng.

Lợi dụng nhu cầu của một số khách hàng không đủ điều kiện, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay thế xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ đối với lao động tự do.

Sau khi thu thập thông tin cá nhân, Linh chuyển cho Phan Thị Hà soạn thảo tài liệu giả. Tiếp đó, Hà nhờ Phan Thị Ngọc Phượng (người quản lý con dấu của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong) đóng dấu xác nhận; đồng thời, Chu Quý Đông, người quản lý con dấu của Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh L&T Việt Nam, tham gia hỗ trợ đóng dấu.

Đáng chú ý, Phan Thị Hà còn tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật trên mạng Internet để giả mạo, hoàn thiện hồ sơ. Mỗi bộ hồ sơ trót lọt, Linh chi trả cho Hà 200.000 đồng, hình thành một “dây chuyền” làm giả với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Cũng tại Bắc Ninh, như Báo GD&TĐ đã đưa tin, liên quan đến dự án nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, trước đó (ngày 12/3), cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 5 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can gồm: Trần Quang Bảo (SN 1987, trú tại Vũ Thư, Hưng Yên); Bùi Minh Yến (SN 1989, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Dương Thị Quyên (SN 1989, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 1989, trú tại phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1993, trú tại xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh).

Trong đó, Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh; các bị can còn lại đều là nhân viên môi giới bất động sản. Các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh mở rộng điều tra.

mo-rong-dieu-tra-lo-dien-duong-day-hop-thuc-hoa-2.jpg
Bị can bị khởi tố liên quan dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng (tỉnh Thái Nguyên).

Móc nối doanh nghiệp, hợp thức hóa điều kiện

Không chỉ tại Bắc Ninh, tình trạng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội diễn ra ở nhiều địa phương với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tại tỉnh Thái Nguyên, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng. Dự án này do Công ty cổ phần TNG Land (xã Sơn Cẩm, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ đầu tư, với quy mô 395 căn hộ nhà ở xã hội, gồm 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng.

mo-rong-dieu-tra-lo-dien-duong-day-hop-thuc-hoa-1.jpg
Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh khởi tố 4 bị can làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các bị can không chỉ làm giả giấy tờ, mà còn cấu kết với doanh nghiệp để hợp thức hóa hồ sơ. Nhiều trường hợp làm giả giấy xác nhận thu nhập thấp, thậm chí đứng tên mua nhiều căn hộ để đầu cơ. Đáng chú ý, có giám đốc doanh nghiệp làm giả giấy tờ để đứng tên mua nhiều căn hộ; một trường hợp khác làm giả 15 giấy xác nhận cho khách hàng đăng ký mua 5 căn hộ.

Ghi nhận thành tích đấu tranh của lực lượng công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen Công an tỉnh Thái Nguyên, đồng thời yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các trường hợp liên quan.

Liên quan đến dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 34, yêu cầu các bộ, địa phương chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội. Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện triển khai 737 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 701.000 căn, đạt khoảng 70% mục tiêu của đề án một triệu căn. Riêng tháng 2, các địa phương đã khởi công thêm 28 dự án với khoảng 20.000 căn hộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ai cũng có thể trở thành vận động viên Spogomi. Ảnh: Japan-forward.com - Nationalgeographic.com

Bùng nổ nhặt rác thể thao

GD&TĐ - Nếu xếp hạng các môn thể thao theo tiêu chí vì môi trường thì Spogomi - nhặt rác thể thao chắc chắn số 1.