Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tại Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng có cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp uy tín tại tỉnh Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung.

Ngài Kuroiwa Yuji (bên phải) - Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, đang giới thiệu về tỉnh Kanagawa với sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
Ngài Kuroiwa Yuji (bên phải) - Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, đang giới thiệu về tỉnh Kanagawa với sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Ngày 17/11, ngài Kuroiwa Yuji - Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Cùng đi với đoàn có ngài Yakabe Yoshinori - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, cùng các đơn vị Nhật Bản.

Phát biểu tại chuyến thăm, TS.KTS Phạm Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản đã có mối quan hệ hợp tác với bề dày phát triển gần 50 năm, thiết lập tình hữu nghị và ngoại giao tốt đẹp trên nhiều phương diện, nhất là trong việc tăng cường kết nối và hỗ trợ kinh tế, cùng nhau phát triển tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

TS.KTS Phạm Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát biểu tại buổi đón tiếp đoàn.

TS.KTS Phạm Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát biểu tại buổi đón tiếp đoàn.

Cùng với truyền thống tốt đẹp này, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã xây dựng được mối quan hệ thân thiết với đất nước Nhật Bản, bằng chứng là các lớp Zemi được mở tại trường, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng với phong cách làm việc chuẩn Nhật, mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên cũng như càng làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Nhật Bản và Đà Nẵng nói chung và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng nói riêng.

“Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập vào năm 2006, tuy còn khá mới mẻ nhưng trường đã đạt được nhiều thành tựu nhất định cả trong giảng dạy, nghiên cứu, hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ đó nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Cụ thể theo khảo sát, 98% sinh viên có việc làm ngay sau 6 tháng tốt nghiệp, 10% sinh viên tiếp tục học cao hơn và làm việc tại nước ngoài, trong đó có Nhật Bản”, TS. KTS Phan Anh Tuấn chia sẻ.

Theo vị đại diện Nhà trường, với mong muốn ngày càng phát triển và tạo ra môi trường đào tạo chuyên nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã có chuyến công tác đến Nhật Bản để trao quyết định thành lập văn phòng đại diện tại đây, đồng thời có buổi gặp gỡ và làm việc với Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

“Nhằm đáp lại tình cảm này cũng như mong muốn xúc tiến hơn nữa cơ hội hợp tác giữa hai bên, hôm nay, Nhà trường rất vinh dự khi được đón tiếp ngài Kuroiwa Yuji, ngài Yakabe Yoshinori cùng Quý đại diện các công ty đến thăm và làm việc tại trường.

Đây chính là tiền đề để các bạn sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp uy tín tại tỉnh Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung”, vị đại diện Ban Giám hiệu nhấn mạnh.

ngài Kuroiwa Yuji - Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản tham quan phòng học của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

ngài Kuroiwa Yuji - Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản tham quan phòng học của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Phát biểu tại chương trình, ngài Kuroiwa Yuji - Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản cho hay, ông rất yêu mến đất nước Việt Nam và những người bạn Việt Nam. Theo ngài Kuroiwa Yuji sau khi tổ chức chương trình giao lưu “Vietnam Festa in Kanagawa” thì tỉnh Kanagawa đã có đến 12 doanh nghiệp của Việt Nam đến đầu tư vào tỉnh. Và tỉnh Kanagawa đang là thị trường thu hút nhiều lao động ở nước ngoài đặc biệt Việt Nam.

“Ở đây cơ hội việc làm rất cao và hy vọng rằng trong thời gian tới tỉnh sẽ được đón các bạn sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng sang làm việc và sinh sống. Sắp tới tỉnh sẽ tổ chức lễ hội “KANAGAWA FESTIVAL in HANOI” nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023”, ngài Kuroiwa Yuji chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ