Mở rộng cơ hội học tập tại hai miền Nam - Bắc cho sinh viên ngành Luật

GD&TĐ - Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) và Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) triển khai nhiều hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi sinh viên.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội (trái) và Trường Đại học Luật TPHCM (phải) ký kết văn bản hợp tác. Ảnh: ULAW.
Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội (trái) và Trường Đại học Luật TPHCM (phải) ký kết văn bản hợp tác. Ảnh: ULAW.

Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) và Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) đã thống nhất kế hoạch triển khai cụ thể cho năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm về đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Đáng chú ý, hai trường sẽ triển khai chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên, đồng thời thực hiện công nhận tín chỉ lẫn nhau.

Đây được xem là nội dung mang lại lợi ích trực tiếp cho người học khi sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập, nghiên cứu tại cả hai miền Nam - Bắc.

Theo kế hoạch, sinh viên của ULAW và HLU có thể tham gia các chương trình học tập ngắn hạn, trao đổi học thuật và được công nhận kết quả học tập giữa hai cơ sở đào tạo.

Việc này không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường học thuật đa dạng mà còn góp phần nâng cao kỹ năng thích ứng, giao lưu và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên ngành luật.

sinh-vien-tot-nghiep-2-1.jpg
Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, hai trường sẽ tăng cường mời giảng viên của nhau tham gia giảng dạy, hướng dẫn, chấm luận văn và luận án.

Hoạt động này được kỳ vọng giúp khai thác tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao của hai cơ sở đào tạo luật lớn nhất cả nước, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Ngoài nội dung trao đổi giảng viên, sinh viên, ULAW và HLU cũng thống nhất mỗi trường sẽ dành 10 chỉ tiêu đào tạo Tiến sĩ ngành Luật cho phía đối tác.

Hai bên sẽ cử giảng viên tham gia hướng dẫn, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh và tham gia các hội đồng chấm luận án nhằm tăng cường kết nối học thuật và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

ULAW cũng sẽ chia sẻ với HLU các khóa đào tạo ngắn hạn dành cho cán bộ pháp chế tại các trường phổ thông khu vực phía Bắc.

Đây được xem là bước mở rộng hợp tác chuyên môn, hướng đến nâng cao năng lực pháp lý trong hệ thống giáo dục phổ thông.

1748789007-939642010-c-n-lam-gi-khi-mu-n-thue-ao-t-t-nghi-p-hlu.jpg
Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Hai trường dự kiến phối hợp tổ chức ít nhất một hội thảo quốc tế quy mô lớn vào cuối năm 2026 với các chủ đề liên quan đến đổi mới đào tạo luật, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Với vai trò là hai cơ sở trọng điểm quốc gia về đào tạo pháp luật, ULAW và HLU cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò đầu tàu trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật trên cả nước.

Các nội dung hợp tác không chỉ tập trung vào đào tạo mà còn mở rộng sang nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

"Sự hợp tác tạo ra các sản phẩm thực chất cho nền giáo dục pháp luật Việt Nam, thực hiện thành công Đề án theo Quyết định 1156 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là việc cùng nhau nâng tầm giáo dục pháp luật tại Việt Nam, khẳng định vị thế của hai trường trọng điểm quốc gia về đào tạo pháp luật; cùng nhau kiến tạo nên hệ sinh thái đào tạo pháp luật hiện đại, hội nhập và dẫn dắt", TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM chia sẻ.

Hiện nay, Trường Đại học Luật TPHCM là cơ sở đào tạo luật trực thuộc Bộ GD&ĐT, được thành lập năm 1976, tiền thân là Trường Cán bộ Tư pháp miền Nam.

Nhà trường hiện có hơn 11.500 sinh viên cùng hơn 300 giảng viên.

Trong khi đó, Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập năm 1979, trực thuộc Bộ Tư pháp, có quy mô khoảng 17.000 sinh viên và hơn 500 giảng viên, nhân viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không nên uống nước quá nhanh và nhiều khi khát dữ dội. (Ảnh: ITN).

10 việc không nên làm trong mùa hè

GD&TĐ - Vào hè, rất nhiều người vì muốn có cảm giác mát mẻ mà lơ là việc bảo vệ sức khỏe nên rất dễ bị mắc một số bệnh.