Mở đường bay mới TPHCM - Điện Biên - Hà Nội từ 24/12

GD&TĐ - Từ 24/12, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sẽ khai thác đường bay mới TPHCM - Điện Biên - Hà Nội với tần suất 2 chuyến/tuần.

Cảng hàng không Điện Biên Phủ.
Cảng hàng không Điện Biên Phủ.

2 chuyến bay sẽ vào thứ Hai và thứ Tư.

Theo kế hoạch, chặng TPHCM - Điện Biên mang số hiệu VN1160, khởi hành lúc 9h35 và hạ cánh lúc 11h55; chặng Điện Biên - Hà Nội mang số hiệu VN7805, cất cánh lúc 12h30 và hạ cánh lúc 13h25. Cả 2 chặng bay sử dụng máy bay A321.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Điện Biên phối hợp trong công tác truyền thông để quảng bá, xúc tiến kế hoạch khai thác của đơn vị đến các cơ quan, ban, ngành và hành khách; hỗ trợ tối đa các điều kiện về cơ chế chính sách để đơn vị duy trì các đường bay đến Điện Biên.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam mong nhận được sự hỗ trợ tối đa về hạ tầng, mặt bằng và trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan cũng như đảm bảo cung ứng nhiên liệu phục vụ khai thác ổn định cho đường bay TPHCM - Điện Biên - Hà Nội, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua đó, tạo điều kiện đảm bảo khai thác hiệu quả các chuyến bay.

Hiện tại, Cảng Hàng không Điện Biên Phủ đang duy trì bay với tần suất 1 chuyến/ngày tuyến Hà Nội - Điện Biên Phủ và ngược lại vào các ngày 2, 3, 4, 5, 7.

Riêng hai ngày thứ 6, Chủ nhật hàng tuần bay với tần suất 2 chuyến/ngày tuyến Hà Nội - Điện Biên Phủ và ngược lại.

Việc mở đường bay mới nhằm tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, học tập, du lịch giữa các địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine sẽ gặp hàng loạt vấn đề nghiêm trọng ngay cả khi xung đột kết thúc.

Những gì chờ đợi sau xung đột

GD&TĐ - Lịch sử cho thấy dân số suy yếu cả về thể chất lẫn tinh thần của Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều năm xung đột xã hội kéo dài.

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.