'Mở cửa' hàng nghìn việc làm với lương hấp dẫn

GD&TĐ - Ngày hội việc làm được tổ chức nhằm mở rộng kết nối giữa người lao động với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo...

“Ngày hội giao dịch việc làm” tại quận Tây Hồ.
“Ngày hội giao dịch việc làm” tại quận Tây Hồ.

Cuối tháng 9, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã phối hợp với UBND quận Tây Hồ tổ chức “Ngày hội giao dịch việc làm và tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên quận Tây Hồ năm 2024”. Ngày hội có sự tham gia của 44 đơn vị, doanh nghiệp, với tổng nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng, xuất khẩu lao động là 2.971 chỉ tiêu.

Giải quyết nhu cầu việc làm

Theo bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, dân số tại quận hiện là 170.000 người, trong đó có 100.000 người đang trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ lao động chưa có công việc, việc làm chưa ổn định và muốn thay đổi việc làm là rất lớn. Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học phát triển mạnh, vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận đang trở nên cấp thiết.

Vì vậy trong 3 quý đầu năm 2024, bằng nhiều giải pháp tích cực, quận Tây Hồ đã giải quyết việc làm cho 7.000 người lao động, đạt 122% kế hoạch năm. Với lợi thế của mình, quận Tây Hồ đang vươn lên để phát triển bền vững, đồng bộ, hiện đại.

Cuối tháng 9, phối hợp cùng Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, UBND quận Tây Hồ tổ chức “Ngày hội giao dịch việc làm và tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên quận Tây Hồ năm 2024” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch việc làm Hà Nội.

Đồng thời đây là một trong số những giải pháp của quận Tây Hồ thúc đẩy phát triển thị trường lao động thành phố, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động về thông tin thị trường lao động, tạo thuận lợi trong việc tìm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp. Từ đó góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn quận và khu vực lân cận.

Thiết thực đối với người lao động

Do từng bị tai nạn dẫn đến sức khoẻ suy yếu nên ông Trần Quang (45 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội) không thể tiếp tục công việc lái xe đường dài. Ông Quang bày tỏ mong muốn đến ngày hội để tìm kiếm công việc đơn giản và không yêu cầu cao về bằng cấp như thu ngân, bảo vệ, bưu tá…

“Hôm nay tới đây, tôi thấy có rất nhiều lĩnh vực ngành nghề, mức lương cũng đa dạng, phân cấp rõ ràng. Nhìn chung tôi thấy đây là sự kiện rất thiết thực và giúp ích cho người lao động đang chưa có việc làm. Tôi đã tham khảo được 3, 4 công việc phù hợp với bản thân”, ông Quang cho biết.

Đỗ Thị Ngọc Mai (19 tuổi, quê Thái Bình), sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cho biết em đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp. Vì đang theo học ngành quản trị dịch vụ nhà hàng và ăn uống nên Ngọc Mai mong muốn tìm được một công việc làm thêm liên quan đến ngành học, vừa để nâng cao kinh nghiệm đồng thời có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Ngọc Mai đánh giá, ngoài việc tiếp cận việc làm từ các nguồn trên nền tảng mạng xã hội thì những ngày hội như thế này là cơ hội để người lao động và giới học sinh, sinh viên có thêm điều kiện thuận lợi tiếp cận thị trường lao động. Sự kiện “Ngày hội việc làm” là môi trường tốt để người trẻ tìm kiếm, lựa chọn được công việc phù hợp với trình độ và khả năng của bản thân.

Ngọc Mai cho biết, vì còn là sinh viên, chưa có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm nên rất quan ngại về những rủi ro khi xin việc ở những doanh nghiệp, công ty không uy tín. Được biết chương trình được tổ chức bởi các đơn vị uy tín, những bạn học sinh, sinh viên và người lao động đều cảm thấy yên tâm để đăng ký làm việc.

Ngày hội giao dịch việc làm có sự tham gia của 44 đơn vị, doanh nghiệp, với tổng nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng, xuất khẩu lao động là 2.971 chỉ tiêu, đa dạng các vị trí, ngành nghề. Trong đó, có 278 chỉ tiêu (11,5%) với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng, phù hợp cho các vị trí việc làm thời vụ hoặc dành cho sinh viên mới ra trường, người lao động phổ thông ở các vị trí công việc tập sự, đơn giản chưa yêu cầu chuyên môn cao.

Đặc biệt, có 430 chỉ tiêu với mức thu nhập từ 15 triệu đồng trở lên, chiếm 17,8% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng, hướng đến những ứng viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao.

Bên cạnh đó, có 767 chỉ tiêu với mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng, chiếm 31,7%, tập trung vào các vị trí quản lý, giám sát và kinh doanh. Chiếm phần lớn là 886 chỉ tiêu với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng (36,6%), dành cho các vị trí ổn định như nhân viên văn phòng, kỹ thuật viên và nhân viên chăm sóc khách hàng.

Còn lại là 60 chỉ tiêu với mức thu nhập thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động trong quá trình phỏng vấn. Mức lương thoả thuận phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Vị trí công việc, trình độ học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động… đảm bảo đáp ứng nhu cầu, quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Cơ hội việc làm tại “Ngày hội giao dịch việc làm và tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên quận Tây Hồ năm 2024” tập trung chủ yếu vào nhóm từ 18 đến 25 tuổi, với hơn 1.000 chỉ tiêu; nhóm từ 26 đến 35 tuổi với gần 900 chỉ tiêu. Còn lại là nhu cầu tuyển lao động ở nhóm từ 35 tuổi trở lên.

Với các chỉ tiêu có chất lượng cùng quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng “Ngày hội giao dịch việc làm và tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên quận Tây Hồ năm 2024” tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động. Đó là người chưa có việc làm tìm kiếm được việc làm phù hợp, các học viên, sinh viên chuẩn bị ra trường, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động.

Bên cạnh đó, còn có 550 chỉ tiêu tuyển sinh đa dạng các ngành nghề như: Lập trình viên thiết kế vi mạch quốc tế, thiết kế đồ họa và game 3D… mang lại những lựa chọn học nghề đa dạng cho người lao động tại Thủ đô.

“Ngày hội việc làm được tổ chức nhằm mở rộng kết nối giữa người lao động với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp giúp các bạn học sinh, sinh viên được tiếp xúc phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng theo trình độ và nguyện vọng bản thân, từ đó sớm có được việc làm, thu nhập ổn định góp phần vào sự phát triển kinh tế gia đình”, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ