Miss Grand Vietnam 2025 chính thức trở lại sau bê bối chấn động của Thuỳ Tiên

GD&TĐ - Sau khi Hoa hậu Thùy Tiên vướng phải vòng lao lý, bị bắt tạm giam đã phần nào khiến tên tuổi của cuộc thi Miss Grand Vietnam bị ảnh hưởng.

Những ngày qua, trên một số diễn đàn mạng xã hội đã râm ran về thông tin, một sân chơi sắc đẹp đình đám chuẩn bị chính thức trở lại.

Mới đây, Fanpage chính thức của Miss Grand Vietnam đã có thông báo mới liên quan đến cuộc thi. Theo đó, Miss Grand Vietnam sẽ tăng độ tuổi thí sinh từ 18 -35 tuổi thay vì 18 - 26 tuổi như quy định trước đó.

"Nhằm đảm bảo tính đồng nhất với format quốc tế, Miss Grand Vietnam 2025 chính thức cập nhật độ tuổi dự thi dành cho các thí sinh từ 18 đến 35 tuổi, theo quy định của cuộc thi Miss Grand International 2025.

Đây là một bước tiến quan trọng, mở rộng cánh cửa cho nhiều ứng viên tài năng, bản lĩnh và chín chắn hơn – những người phụ nữ hiện đại với câu chuyện sống truyền cảm hứng, sẵn sàng đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Nếu bạn đủ tự tin, đủ khát khao và mang trong mình một tiếng nói vì hòa bình – đừng ngần ngại, Miss Grand Vietnam 2025 đang chờ bạn toả sáng!”, BTC Miss Grand Vietnam thông báo.

Bên cạnh đó, phía Miss Grand Vietnam cũng phủ nhận chuyện dừng tổ chức mà xác nhận rằng cuộc thi sẽ trở lại trong tháng 9/2025, nghĩa là trễ 1 tháng so với lịch trình ban đầu.

miss-grand-vietnam.jpg
Những người đẹp góp phần đưa tên tuổi của Miss Grand Vietnam lên tầm cao mới.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022, Miss Grand Vietnam nhanh chóng gây chú ý với quy mô đầu tư chuyên nghiệp, tiêu chí tuyển chọn khắt khe và thông điệp rõ ràng về hòa bình, nhân văn và sự ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Cuộc thi không chỉ đánh giá ở yếu tố ngoại hình mà còn đề cao tư duy độc lập, kỹ năng ứng xử, trình diễn và khả năng truyền tải thông điệp bằng tiếng Anh.

Một trong những dấu mốc quan trọng đưa Miss Grand Vietnam lên tầm cao mới là chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021.

Dù cô đăng quang tại một cuộc thi trong nước khác và sau đó được cử đi thi Miss Grand International, nhưng thành công của Thùy Tiên đã tạo ra làn sóng quan tâm mạnh mẽ đến hệ thống Miss Grand tại Việt Nam.

Với phần thi ứng xử ấn tượng cùng thông điệp mạnh mẽ về chấm dứt chiến tranh và bạo lực, Thùy Tiên trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang tại sân chơi này.

Tuy nhiên, sau khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên vướng phải vòng lao lý, bị bắt tạm giam đã phần nào khiến tên tuổi của cuộc thi Miss Grand Vietnam bị ảnh hưởng.

Tiếp nối dấu ấn đó, Đoàn Thiên Ân - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã gây chú ý đặc biệt khi chỉ có chưa đầy 72 giờ chuẩn bị trước khi lên đường dự thi quốc tế.

Với thời gian gấp rút, Thiên Ân vẫn ghi điểm với hình ảnh trẻ trung, năng động và phong thái chuyên nghiệp.

Dù không lọt sâu tại Miss Grand International 2022, cô vẫn để lại nhiều dấu ấn với các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là hành trình thiện nguyện tại các địa phương sau đăng quang.

Năm 2023, cuộc thi tiếp tục gây chú ý khi người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang ngôi vị cao nhất. Từng là Top 5 Miss Universe Vietnam và sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn, Hoàng Phương chinh phục ban giám khảo và khán giả nhờ sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng.

Tới năm 2024, chiếc vương miện danh giá của Miss Grand Vietnam đã thuộc về người đẹp sinh năm 2001 tới từ Quảng Nam - Võ Lê Quế Anh.

Có thể thấy, Miss Grand Vietnam đang ngày càng chứng minh vai trò là bệ phóng hiệu quả cho những người đẹp tài năng, góp phần đưa nhan sắc Việt vươn ra thế giới. Không đơn thuần là một sân chơi sắc đẹp, cuộc thi còn là nơi đề cao giá trị nhân văn, tinh thần phụ nữ hiện đại và trách nhiệm cộng đồng.

Với định hướng phát triển lâu dài, Miss Grand Vietnam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tìm ra những gương mặt xứng đáng, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên các đấu trường nhan sắc quốc tế trong những năm tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết dạy học văn hóa tại Trung tâm GDNN-GDTX Tân Kỳ. Ảnh: NTCC

'Vừa tuyển, vừa chờ' học sinh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nghệ An có kế hoạch sắp xếp lại các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn theo hướng tinh gọn, phù hợp tình hình mới và nhu cầu người học.