Miền Bắc sắp đón 3-5 đợt không khí lạnh

Trong tháng 2, miền Bắc có khả năng xảy ra 3-5 đợt không khí lạnh, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù xuất hiện nhiều ngày.

Miền Bắc sắp đón 3-5 đợt không khí lạnh

Dự báo, trong tháng 2, miền Bắc có khả năng xảy ra 3-5 đợt không khí lạnh (gồm cả các đợt không khí lạnh tăng cường yếu); rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra trên diện rộng.

Miền Bắc sắp đón 3-5 đợt không khí lạnh

Miền Bắc khả năng đón 3-5 đợt không khí lạnh trong tháng 2

Trong khoảng ngày 4-5/2, xuất hiện một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, không tác động nhiều đến thời tiết các khu vực. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng tại Bắc Bộ cao hơn từ 2-3 độ C. 

Từ ngày 11 đến hết tháng 2, nền nhiệt trên cả nước cũng cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng tại Bắc Bộ cao hơn từ 0,5-2 độ C.

Nhiệt độ trung bình trong tháng dự báo tại một số điểm như: Hà Nội 19,5-20,5 độ; Sơn La 18-19 độ; Thanh Hoá và Vinh từ 19-20 độ; Đà Nẵng 22,5-23,5 độ.

Lượng mưa tại Bắc Bộ có xu hướng cao hơn trung bình và tập trung nhiều hơn trong nửa cuối tháng. Riêng các tỉnh Đông Bắc Bộ trong tháng có khả năng xuất hiện nhiều ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khoảng 30-50mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ  dưới 10mm.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…