Messi tiết lộ lý do gia nhập Paris Saint-Germain

GD&TĐ - Tiền đạo người Argentina phát biểu đầy tự tin sau khi chính thức trở thành cầu thủ của Paris Saint-Germain.

Messi chính thức gia nhập Paris Saint-Germain.
Messi chính thức gia nhập Paris Saint-Germain.

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng siêu tiền đạo Messi đã chính thức trở thành tân binh của Paris Saint-Germain. Chân sút người Argentina đã đặt bút ký vào một hợp đồng hai năm, trong đó có điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Ngay trong buổi lễ ra mắt đội bóng mới, Messi thể hiện sự quyết tâm rất lớn cùng đội hàng đầu nước Pháp.

"Tầm nhìn của đội bóng phù hợp với tham vọng của tôi. Tôi hiểu các cầu thủ và đội ngũ ở đây tài năng như thế nào", tiền đạo 34 tuổi cho biết. "Tôi quyết tâm cùng họ xây dựng và mang lại những điều tuyệt vời cho câu lạc bộ và người hâm mộ. Tôi rất nóng lòng để được ra sân ở Parc des Princes".

Về phía Ban lãnh đạo PSG, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cảm thấy rất hài lòng với chữ ký của M10: "Việc Leo đến với một đội bóng đẳng cấp thế giới khẳng định sự phù hợp và thành công trong chính sách chuyển nhượng của chúng tôi".

Theo nhiều nguồn tin, Messi sẽ khoác áo số 30 tại đội bóng mới. Neymar có nhã ý muốn nhường số 10 cho người bạn thân tuy nhiên Messi đã từ chối cơ hội đó để thể hiện sự tôn trọng với tuyển thủ Brazil.

Dự kiến, Leo Messi sẽ có trận ra mắt đội bóng mới vào cuối tuần này. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử sẽ tiếp đón Strasbourg ở vòng 2 Ligue 1 vào lúc 2h00 rạng sáng ngày 15/8 (giờ Việt Nam).

Gia nhập PSG, Messi dù đã giảm một nửa tiền lương so với hồi còn ở Barcelona nhưng tiền đạo này vẫn có thu nhập cao nhất thế giới, 30 triệu bảng/mùa (sau thuế).

Điều này cũng biến PSG trở thành đội bóng phải trả lương cao nhất thế giới khi đang sở hữu hàng loạt ngôi sao đẳng cấp như Neymar, Mbappe, Di Maria hay bộ đôi tân binh Hakimi - Donnarumma.

Theo thống kê của Salary Sport, PSG hiện đang là CLB gánh quỹ lương cao nhất thế giới thể thao. Cụ thể, mỗi năm, PSG phải bỏ ra số tiền rất lớn là 256 triệu bảng để trả lương, vượt xa CLB đứng thứ 2 là Real Madrid (212 triệu bảng).

Trước khi để Lionel Messi ra đi, Barcelona là CLB đứng đầu thế giới thể thao về quỹ lương (238 triệu bảng. Nhưng hiện tại, với quỹ lương 195 triệu bảng, đội bóng xứ Catalan đã rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH, kém PSG, Real Madrid và MU.

Messi và Barcelona chính thức chia tay nhau do vướng rào cản tài chính từ La Liga. Sau 21 năm gắn bó, M10 chơi 778 trận cho đội một Barca, ghi 672 bàn và 305 lần kiến tạo cho đồng đội lập công.

Messi cùng Barcelona giành 35 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 10 La Liga, 4 Champions League. Cá nhân anh giành 6 Quả bóng Vàng - nhiều kỷ lục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ