Messi thừa nhận sự thật cay đắng về Quả bóng Vàng

GD&TĐ - Lionel Messi thừa nhận sự thật cay đắng rằng, bản thân anh và các cầu thủ khác đều khó cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng 2022 với Karim Benzema.

"Tôi không nghi ngờ khả năng Benzema đoạt Quả bóng Vàng 2022" - Messi thừa nhận: "Đó là điều rõ ràng bởi Benzema đã có một mùa giải tuyệt vời và cuối cùng là giành chức vô địch Champions League. Từ vòng 1/8 trở đi, anh ấy là cầu thủ không thể thiếu của Real Madrid”.

Thực tế, chân sút người Pháp đã ghi 44 bàn qua 46 trận góp công lớn giúp đội chủ sân Bernabeu giành cú ăn ba mùa này, gồm Siêu Cup Tây Ban Nha, La Liga và Champions League.

Riêng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp Câu lạc bộ, Benzema góp 15 trong 29 bàn của toàn đội. Đặc biệt, có tới 10 bàn trong số đó mang tính quyết định giúp Los Blancos lần lượt thắng ngược trước PSG, Chelsea rồi Man City ở vòng đấu loại trực tiếp.

Messi thừa nhận không có cửa cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng 2022 với Karim Benzema.

Messi thừa nhận không có cửa cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng 2022 với Karim Benzema.

Messi hiện tập trung cùng đội tuyển Argentina để chuẩn bị cho trận Siêu Cup Liên lục địa với Italia vào ngày 2/6. Tiền đạo 34 tuổi vừa trải qua mùa giải đầu tiên cùng PSG, sau 20 năm khoác áo Barca. Chủ nhân 7 Quả bóng Vàng đã vô địch Ligue 1 nhưng bị Benzema và các đồng đội loại ở vòng 1/8 Champions League.

Mục tiêu của Messi trong năm nay là đạt thành tích tốt cùng tuyển Argentina tại World Cup 2022, diễn ra từ tháng 11 đến tháng 12. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh chinh phục chiếc danh hiệu cao quý nhất cấp đội tuyển quốc gia.

“Argentina hiện tại có thể đối đầu và gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào. Điều đó không có nghĩa chúng tôi là ứng cử viên vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, Argentina sẵn sàng đấu mọi đối thủ, bởi chúng tôi được chuẩn bị cho điều đó. Cả đội đều nắm rõ mục tiêu chúng tôi muốn hướng đến” - Messi nhấn mạnh và đánh giá Pháp là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup tại Qatar.

Chia sẻ về cuộc sống tại Pháp, Messi nói: “May mắn là các con tôi đều hòa nhập tốt với cuộc sống ở Paris. Tôi và vợ đã nghĩ các con sẽ gặp khó khăn nhưng mọi thứ ngược lại bởi vợ chồng tôi mới là những người chật vật. Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ với gia đình tôi tại Paris đã đều ổn thoả”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.