Messi thắng kiện hãng xe đạp Massi sau vụ kiện về thương hiệu kéo dài suốt 9 năm

GD&TĐ - Siêu sao Lionel Messi cuối cùng đã có thể đường đường chính chính sử dụng tên mình làm thương hiệu sau cuộc chiến pháp lý kéo dài dai dẳng suốt 9 năm.

Siêu sao Messi cuối cùng đã có thể lấy tên mình làm thương hiệu.
Siêu sao Messi cuối cùng đã có thể lấy tên mình làm thương hiệu.

Vào năm 2011, Messi đã gửi công văn lên Cơ quan sở hữu trí tuệ EU về việc đăng ký tên mình thành thương hiệu quần áo, giày dép và các thiết bị tập luyện thi đấu thể thao.

Cho rằng cái tên Messi có thể gây nhầm lẫn với thương hiệu xe đạp Massi (Tây Ban Nha) nên hãng này khởi kiện ngôi sao người Argentina ra toà – yêu cầu không chấp thuận thương hiệu Messi.

Ban đầu hãng xe đạp Massi có lịch sử ra đời từ năm 1934 thắng kiện, nhưng Messi đã gửi kháng án lên toà án chung Liên minh Châu Âu (EU).

Hãng xe đạp Massi cho rằng tên Messi có thể khiến khách hàng nhầm lẫn.
Hãng xe đạp Massi cho rằng tên Messi có thể khiến khách hàng nhầm lẫn.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng đơn của Messi, Toà án cấp cao EU vào năm 2018 đã bác bỏ phán quyết của toà trước đó với nhận định rằng “sự nhầm lẫn giữa Massi và Messi” là khó xảy ra vì:

“Tên tuổi và danh tiếng của Messi đủ lớn khi liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Do đó, sẽ không có chuyện khách hàng nhầm lẫn tên Messi với thương hiệu xe đạp Massi, hai cái tên này hoàn toàn không hề có liên quan gì với nhau”.

Bất phục với phán quyết của toà chung Liên minh châu Âu, hãng xe đạp Massi tiếp tục đệ đơn kháng cáo lên toà án cấp cao hơn – song đã bị bác bỏ vào hôm qua 17/9 – qua đó chấm dứt vụ kiện kéo dài dai dẳng suốt 9 năm giữa đôi bên.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.