Messi nói lời gan ruột trước trận gặp Ả Rập Xê-út

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước trận mở màn World Cup gặp Ả Rập Xê-út, Messi tỏ ra vô cùng tự tin và quyết tâm.

Messi quyết tâm cùng Argentina làm nên lịch sử ở World Cup 2022.
Messi quyết tâm cùng Argentina làm nên lịch sử ở World Cup 2022.

Tiền đạo 35 tuổi thua 4 trận chung kết cùng Argentina trong 9 năm, trong đó có 3 thất bại liền mạch trong 3 năm (2014 - 2016). Sự nghiệp của Messi ở Argentina đối lập với Barcelona.

Ở sân Camp Nou, Messi là số 1. Ở Argentina, anh cũng là thiên tài, nhưng vẫn chưa một lần chạm tay vào chiếc Cúp vô địch World Cup như mơ ước.

Giải đấu trên đất Qatar có thể xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Messi được kỳ vọng sẽ giúp Argentina lên ngôi vô địch.

Chia sẻ trước trận ra quân của đội tuyển Argentina - Ả Rập Xê Út lúc 17h hôm nay 22/11, Messi cho hay: "Tôi đang cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt khi World Cup chuẩn bị bắt đầu. Tôi không làm điều gì đặc biệt ngoài việc chăm lo cho bản thân và sự nghiệp của mình. Đây chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, cũng là cơ hội cuối cùng để chinh phục giấc mơ vĩ đại”.

Với cá nhân Messi, 11 bàn thắng và 14 kiến tạo tại PSG cho thấy siêu sao 35 tuổi đang đạt điểm rơi thể lực và phong độ tốt trước thềm World Cup.

"Tôi đang có thể trạng tốt và cảm thấy bản thân đã đạt đến thời điểm lý tưởng về thể chất. Tôi không gặp bất cứ vấn đề gì", Messi tự tin khẳng định: "World Cup 2022 thực sự khác biệt vì diễn ra giữa mùa giải, khi các đội gần như không có thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, Argentina đã có bước chạy đà tốt. Thi đấu ở World Cup luôn là điều rất đặc biệt".

"Tuổi tác khiến bạn nhìn mọi thứ khác đi và coi trọng những chi tiết nhỏ mà trước đây tôi không nhận ra. Với tôi lúc này, tận hưởng là thứ quan trọng hơn tất cả. Tôi đang cố gắng sống cho hiện tại. Tôi không biết đó có phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình hay không nhưng tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi đã trưởng thành hơn và cố gắng tận hưởng nó.

Chúng tôi không biết Argentina có tham dự kỳ World Cup tới hay không. Tôi nói với đồng đội rằng hãy sống hết mình với trải nghiệm này, tách biệt bản thân khỏi những thứ bên lề và cố gắng chơi như cách chúng tôi đang làm", Messi nói thêm.

"Điều thôi thúc tôi tiếp tục cố gắng, đó là khao khát và khao khát nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng chúng ta phải luôn cố gắng, dù hướng tới điều gì. Đừng chỉ mong muốn và nghĩ rằng điều ấy sẽ xảy ra.

Đội tuyển Argentina có mục tiêu tìm kiếm chiến thắng ở trận đầu tiên. Tôi đang rất lạc quan, dù trận gặp Ả Rập Xê-út sẽ khó khăn. Các cầu thủ phải kiểm soát nỗi âu lo và sự căng thẳng", Messi dặn dò đồng đội.

Hàng ngàn cổ động viên Argentina đã tập trung tại Doha để chờ đón màn ra quân của Messi cùng các đồng đội, khiến bầu không khí tại thủ đô nước chủ nhà Qatar thật sự "nóng bỏng".

Đám đông không ngừng hô vang tên của huyền thoại Maradona cùng siêu sao Lionel Messi, 2 cái tên được tôn sùng nhất trong giới túc cầu Argentina. Theo thống kê, khoảng 50.000 người hâm mộ của quốc gia Nam Mỹ này sẽ có mặt tại Qatar trong thời gian diễn ra World Cup.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ