Messi nhận hat-trick giải thưởng cá nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lionel Messi nhận loạt danh hiệu cá nhân danh giá từ Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) sau những thành công trong năm 2022.

Cụ thể, siêu sao người Argentina vừa được IFFHS trao 3 giải thưởng cá nhân danh giá gồm "Cầu thủ hay nhất thế giới", "Cầu thủ kiến tạo hay nhất" và "Cầu thủ ghi bàn tốt nhất thế giới".

Các thống kê đều dựa trên thành tích của ngôi sao có biệt danh "El Pulga" trong năm dương lịch 2022.

Đây đã là lần thứ 5 trong sự nghiệp tiền đạo đang khoác áo PSG được vinh danh “Cầu thủ kiến tạo hay nhất”, sau các năm 2015, 2016, 2017, 2019. Xếp sau Messi là cựu danh thủ Xavi Hernandez, hiện đang dẫn dắt Barca - từng thắng giải 4 lần.

Cựu thủ quân Barca cũng có lần thứ 3 nhận giải “Cầu thủ ghi bàn tốt nhất thế giới (2011, 2012, 2022).

Riêng ở hạng mục “Cầu thủ hay nhất thế giới”, Messi lần đầu tiên nhận giải. Trước đó, IFFHS nhường quyền tổ chức giải thưởng cho FIFA. Phải đến năm 2020, họ mới quyết định tổ chức trao giải trở lại.

Trước Messi, Robert Lewandowski được vinh danh trong 2 năm liên tiếp (2020 và 2021).

Messi nhận hat-trick giải thưởng cá nhân của IFFHS sau thành công rực rỡ trong năm 2022.

Messi nhận hat-trick giải thưởng cá nhân của IFFHS sau thành công rực rỡ trong năm 2022.

Sau các giải thưởng của IFFHS, Messi còn được dự đoán sẽ giành Quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp.

Messi giành giải thưởng của IFFHS sau khi tích lũy được 170 điểm trong quá trình xếp hạng. Anh thắng giải bởi đã ghi được 35 bàn, thực hiện 30 đường kiến tạo và có 102 đường chuyền quyết định trong năm 2022.

Phong độ thăng hoa của siêu sao sinh năm 1987 giúp đội tuyển Argentina giành ngôi vô địch World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ