Messi có thu nhập đặc biệt nhất giải Nhà nghề Mỹ

GD&TĐ - Lionel Messi năm thứ ba liên tiếp được trả lương cao nhất tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) với 20,45 triệu USD mỗi năm.

Con số trên được công bố bởi Hiệp hội Cầu thủ MLS (MLSPA) ngày 25/5. Theo đó, lương mà siêu sao người Argentina nhận được tại Inter Miami vượt cả quỹ lương của 21 trong tổng số 30 câu lạc bộ tại MLS.

Chưa kể, chân sút 37 tuổi còn bỏ túi hàng chục triệu USD khác từ các hợp đồng quảng cáo với Adidas và thỏa thuận chia sẻ doanh thu từ Apple – đối tác phát sóng của MLS.

Theo ước tính của Sportico, Messi có thể thu về tổng cộng 150 triệu USD trong 2 năm rưỡi hợp đồng đã ký với Inter Miami và MLS từ hè 2023.

messi.jpg
Lionel Messi năm thứ ba liên tiếp được trả lương cao nhất tại giải MLS.

Đứng sau Messi là Lorenzo Insigne (Toronto FC) với 15,44 triệu USD, Sergio Busquets (Inter Miami – 8,5 triệu USD), Miguel Almiron (Atlanta United – 7,87 triệu USD) và Hirving Lozano (San Diego FC – 7,63 triệu USD).

Với dàn sao thượng hạng, Inter Miami hiện là đội bóng có quỹ lương lớn nhất MLS, lên tới 46,84 triệu USD, phá kỷ lục giải đấu do chính họ thiết lập năm ngoái. Số tiền này gấp hơn 2 lần phần lớn các đội, ngoại trừ Toronto (34,15 triệu USD) và Atlanta United (27,63 triệu USD).

Nhóm có quỹ lương thấp nhất lần lượt là CF Montreal (11,99 triệu USD), Philadelphia Union (13,37 triệu USD), Real Salt Lake (13,41 triệu USD), Houston Dynamo (13,41 triệu USD) và Minnesota United (13,8 triệu USD).

Mức lương cứng trung bình toàn giải hiện là 649.199 USD, tăng 9,22% so với mùa xuân 2024. Trong khi đó, mức lương trung bình cũng tăng 10,1%, lên 339.876 USD.

Hiện có 131 cầu thủ tại MLS nhận lương từ 1 triệu USD trở lên, so với 115 người cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông lệ, MLSPA công bố dữ liệu lương hai lần mỗi năm và các số liệu nói trên được tính đến ngày 25/5/2025.

Thỏa thuận thương lượng tập thể (CBA) giữa MLS và MLSPA được ký kết từ tháng 2/2021 hiện vẫn có hiệu lực đến hết mùa giải 2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm