Sản phẩm này không chỉ giúp da được an toàn dưới những tác nhân gây hại từ môi trường xung quanh mà còn có tác dụng làm da của bạn tránh khỏi hiện tượng bị bỏng rát, không đều màu, lão hóa sớm…
Tuy nhiên việc sử dụng các loại kem chống nắng không rõ nguồn gốc, không đúng liều lượng hay thời gian sử dụng không hợp lý sẽ khiến hiệu quả bị suy giảm và gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể.
Trong những ngày nắng gắt, bạn nên sử dụng kem chống nắng thường xuyên, nhất là những người thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Bởi, trong kem chống nắng có chứa các hợp chất có tác dụng bảo vệ lớp biểu bì khỏi tia UV, giúp giảm thiểu các các tác nhân gây ra nếp nhăn, đốm nâu, ung thư da...
Nhiều người thường hay nghĩ rằng, chỉ cần thoa kem chống nắng 1 lần/ngày là đủ. Tuy nhiên, trên thực tế, kem chống nắng chỉ có tác dụng từ 2-3 giờ đồng hồ và chúng sẽ bị hao hụt khi cọ xát vào quần áo.
Do đó, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên thoa lại kem chống nắng nhiều lần trong ngày.
Bạn cũng cần chú ý đến liều lượng của kem chống nắng. Nếu bôi quá nhiều, ngoài việc gây lãng phí thì kem chống nắng sẽ bít tắc lỗ chân lông, thẩm thấu và khiến da bị nổi mụn.
Ngược lại, nếu tiết kiệm sử dụng quá ít thì hiệu quả chống nắng không cao.
Do đó, để kem chống nắng có tác dụng tốt nhất, bạn nên bôi một lớp mỏng khoảng 2mg/cm2.
Là vùng da dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài, mặt là được cho mà một trong những vùng da nhạy cảm nhất cơ thể, do đó, việc bảo vệ da mặt khỏi ánh nắng là điều vô cùng cần thiết.
Hằng ngày, dù có ra nắng hay không, chúng ta đều nên thoa đều kem chống nắng tại vùng mặt mỗi ngày để tươi sáng và mịn màng hơn.
Bạn cũng cần sử dụng kem chống nắng cho vùng da quanh mắt và vùng cổ để ngăn ngừa và tránh xuất hiện nếp nhăn cũng như giúp da không bị khô.
Bên cạnh đó, bạn đừng quên thoa kem chống nắng cho những bộ phận trên cơ thể thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như cánh tay, bắp chân, vai...
Thời gian sử dụng cũng là một trong những yếu tố để kem chống nắng có thể phát huy được hết tác dụng của mình.
Nếu thoa trước khi ra ngoài quá lâu hoặc đến khi đi mới thoa thì sẽ khiến các tia tử ngoại sẽ dễ dàng tấn công làn da.
Bạn nên thoa kem chống nắng từ 15-30 phút trước khi ra nắng, đây là khoảng thời gian chuẩn nhất để giúp các dưỡng chất thẩm thấu hoàn toàn vào da và tạo ra “hàng rào vững chắc” để ngăn cản tia UV.
Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý làm sạch cơ thể trước khi bắt tay vào việc thoa kem chống nắng.
Điều này sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn, ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ gây mụn và da sẽ dễ dàng hấp thụ những dưỡng chất có trong kem.
Bên cạnh đó, khi mua kem chống nắng, bạn nên mua các loại có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng của những thương hiệu mỹ phẩm uy tín.
Tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, chúng không những không phát huy tác dụng chống nắng hiệu quả mà còn gây nên những tổn hại trên da của bạn.
Bạn nên lựa chọn loại kem chống nắng có chỉ số SPF 20 – 30 đối với làn da sáng, và các loại có chỉ số SPF dưới 20 cho làn da sẫm.
Mặc dù kem chống nắng bảo vệ da khỏi các tác nhân nguy hiểm khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời nhưng bạn cũng không nên phó mặc làn da của mình vào kem chống nắng hoàn toàn.
Do đó, ngoài việc thoa kem chống nắng, bạn cần phải kết hợp một số biện pháp như: hạn chế ra nắng từ 10-15 giờ, luôn che chắn cẩn thận bằng quần áo dày, uống nhiều nước… để phát huy hiệu quả của sản phẩm.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Theo Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Estonia là tướng Andrus Merilo, tấn công MiG-31 Nga sẽ gây ra những hậu quả chết người, không thể lường trước được.
GD&TĐ - Nhiều đoạn trên đê bối xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) bị tràn nước, gây ngập úng nhiều nơi, chính quyền địa phương sơ tán người dân ngay trong đêm.
GD&TĐ - Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt các 'trường mẫu giáo tiếng Anh', vốn đã phát triển mạnh mẽ trong suốt thập kỷ qua.
GD&TĐ - Từ những lớp học cộng đồng giản dị giữa buôn làng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các trường học hiện đại, phong trào học tập suốt đời đã và đang góp phần xây dựng một xã hội học tập vững bền, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong thời đại số trên cao nguyên Đắk Lắk.
GD&TĐ - Say mê công nghệ từ nhỏ, thầy Nguyễn Nhật Minh Đăng (30 tuổi, xã Đơn Dương, Lâm Đồng) đã chọn cho mình con đường đứng lớp, gieo tình yêu công nghệ cho học trò.