'Mềm hóa' tuyên truyền pháp luật để học sinh đón Tết an toàn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Càng gần Tết Nguyên đán, vấn đề bảo đảm an toàn trường học lại được cơ sở giáo dục chú trọng.

Học sinh Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê) tham gia phiên tòa giả định.
Học sinh Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê) tham gia phiên tòa giả định.

Trong đó tiềm ẩn nhiều nhất là hiện tượng học sinh chế tạo, sử dụng pháo nổ, đồ chơi bạo lực, vi phạm quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, năm nay học sinh toàn tỉnh được nghỉ Tết 13 ngày, bắt đầu từ ngày 6/2 (ngày 27 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 18/2 (ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Để học sinh vui Xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, trước thời gian nghỉ Tết, các trường học đã phối hợp cùng công an địa phương tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Những ngày đầu tháng 1, Trường THPT Nguyễn Trung Thiên phối hợp với Công an xã Thạch Khê (Thạch Hà) tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vật liệu nổ và trật tự an toàn giao thông.

Trong buổi tuyên truyền, hơn 1.200 học sinh được công an xã phân tích rõ những hành vi vi phạm pháp luật về tàng trữ, sử dụng, sản xuất pháo, vật liệu nổ, vi phạm trật tự an toàn giao thông; Cùng đó, trình chiếu những thước phim, hình ảnh về hậu quả nghiêm trọng do các hành vi vi phạm pháp luật gây nên, ảnh hưởng xấu đến môi trường học đường, trật tự xã hội.

Đối với những nội dung trọng tâm, tuyên truyền viên khéo léo đưa ra câu hỏi để các em xung phong trả lời và được nhận phần thưởng. Vì vậy, chương trình tuyên truyền pháp luật thu hút đông đảo học sinh tham gia với thái độ tích cực.

Nguyễn Thị Phương Anh - học sinh lớp 10A7 chia sẻ: “Buổi tuyên truyền giúp chúng em hiểu rõ hơn tác hại việc sử dụng, mua bán, chế tạo pháo trái phép. Qua đó, mỗi người ý thức hơn vai trò, trách nhiệm bản thân, trở thành những tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, gia đình, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Sáng 8/1, Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh) phối hợp với công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 1.640 học sinh. Cùng với làm rõ các hành vi học sinh thường vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán như: Tụ tập đánh nhau, vi phạm giao thông…, tuyên truyền viên còn phổ biến thêm Luật An ninh mạng và diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao hiện nay. Với lối truyền đạt dễ nhớ, dễ hiểu, sát thực tế, gần gũi đời sống, phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh cùng cách tổ chức các trò chơi “học mà chơi, chơi mà học” đã tạo được hứng thú cho các em.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh) ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh) ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán.

“Dịp gần Tết, phụ huynh thường có tâm lý buông lỏng quản lý khiến học sinh vô tình vi phạm pháp luật hoặc sa vào tệ nạn như tụ tập gây gổ đánh nhau, tìm mua pháo nổ để đốt hay tham gia đánh bài ăn tiền… Thông qua cuộc họp cuối năm, nhà trường đã thông tin, yêu cầu phụ huynh ký cam kết để có sự phối hợp hiệu quả. Hy vọng việc trang bị sớm kiến thức sẽ giúp các em đón Tết an toàn”, thầy Nguyễn Văn Kiền - Bí thư Trường THPT Nguyễn Huệ cho hay.

Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê) hiện có khoảng 1.800 học sinh. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán cũng là thời điểm ban giám hiệu siết chặt công tác quản lý nền nếp học sinh khi về nghỉ lễ tại địa phương. Nhà trường lập các nhóm Zalo với cán bộ công an mỗi địa bàn có học sinh cư trú để kịp thời nắm bắt thông tin.

“Nhà trường phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và các tổ chức đoàn thể chú trọng nhắc nhở, căn dặn kỹ lưỡng và cho học sinh ký bản cam kết không vi phạm pháp luật. Về phía gia đình, khoảng thời gian nghỉ Tết, yêu cầu phụ huynh giám sát, định hướng, nhắc nhở phù hợp để các em có kỳ nghỉ Tết lành mạnh, bổ ích”, thầy Nguyễn Quang Vinh – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê thông tin.

Giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THCS Trần Bình Trọng (huyện Kỳ Anh) qua video.

Giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THCS Trần Bình Trọng (huyện Kỳ Anh) qua video.

Mềm hóa và đa dạng

Học sinh Trường THPT Hương Khê vừa có buổi tìm hiểu pháp luật tại Tòa án nhân dân huyện. Đây là phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật được nhà trường thực hiện nhiều năm qua. Theo đó, hằng năm nhà trường sẽ ký văn bản phối hợp với Tòa án nhân dân huyện và tổ chức cho học sinh tham dự các phiên tòa mà người liên quan ở tuổi vị thành niên.

“Do quy định của tòa án, mỗi phiên tòa chỉ giới hạn khoảng 10 học sinh tham dự. Sau khi có lịch xét xử, Tòa án huyện sẽ gửi thời gian địa điểm, nhà trường bố trí học sinh, giáo viên đến dự. Càng gần Tết, những phiên tòa thực tế càng có ý nghĩa và đạt hiệu quả cao khi các em hiểu rằng mọi hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê cho biết.

Cùng đó, các trường học cũng linh hoạt trong công tác giáo dục pháp luật như: Sân khấu hóa, tổ chức phiên tòa giả định, lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua tiết học giáo dục công dân, pháp luật kinh tế cho học sinh các khối…

Cô Nguyễn Thị Hòa Việt - giáo viên môn Giáo dục công dân, Trường THPT Hương Khê cho hay: “Trước mỗi tiết học, tôi thường tìm các ví dụ từ đài báo, nhất là vụ việc có học sinh liên quan đến pháo nổ, vi phạm giao thông trên địa bàn. Thậm chí, trong số đó có thể là người quen, bạn học của các em. Những dẫn chứng cụ thể, gần gũi đã tác động mạnh, mang tính cảnh báo và răn đe, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của giới trẻ”, cô Việt chia sẻ.

Cùng với giúp học sinh tiếp cận bài học, kiến thức mới, ngay trong những ngày đầu năm mới 2024, hơn 1 nghìn học sinh Trường THCS Nguyễn Bình Trọng (huyện Kỳ Anh) được giáo dục kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ qua từng tiết học và video clip tại các lớp.

Cô Nguyễn Thị Thanh Mai - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bình Trọng cho biết, nhà trường phổ biến kiến thức pháp luật cho các em qua hệ thống loa, tiết sinh hoạt dưới cờ… Đổi mới hình thức tuyên truyền khiến các em thích thú, việc truyền tải thông tin hiệu quả hơn.

Cũng như nhiều đơn vị trong toàn tỉnh, nhà trường thực hiện ký cam kết cho học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo tìm hiểu từ đầu năm học 2023 – 2024 đến nay, 100% các trường từ tiểu học đến THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trường chuyên nghiệp tại Hà Tĩnh đều thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng, chống pháo; ma túy, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm về pháo cho học sinh.

Các nhà trường cũng tích cực tổ chức hoạt động ngoại khóa, lồng ghép và phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền cho học sinh phổ thông, chuyên nghiệp về thực hiện nghiêm các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo…

Theo ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các trường phối hợp với ngành chức năng lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật trong tiết học chính khóa, hoạt động ngoại khóa; tổ chức cho học sinh và phụ huynh ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, an toàn giao thông...

Trên tinh thần đó, các trường học phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh tăng cường nhắc nhở con em chấp hành nghiêm quy định pháp luật; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thành lập đường dây nóng để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học trong dịp Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ