Mê mẩn những phiên chợ độc đáo ở Cao Bằng, nơi duy nhất bị Covid-19 "bỏ quên"

GD&TĐ - Cao Bằng là nơi nổi tiếng với những cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt đẹp, những chợ phiên quê độc đáo. Đặc biệt, nơi đây còn là tỉnh thành duy nhất ở Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào.

Tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương của nước ta vẫn đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt ở một số thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội… số ca mắc Covid-19 vẫn tăng cao với các chùm bệnh phức tạp, khó lường.

Tuy nhiên, trên cả nước vẫn có một tỉnh duy nhất dịch bệnh Covid-19 “bỏ quên” - đó chính là Cao Bằng.

Dù là tỉnh giáp ranh với Trung Quốc, có một số lượng lớn đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc... nhưng việc chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào đã chứng tỏ sự nghiêm túc và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch của Cao Bằng.

Lý giải về nguyên nhân Cao Bằng chưa bị có ca nhiễm Covid-19 nào, nhiều chuyên gia cho rằng Cao Bằng có vị trí địa lý khá thuận lợi cho công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, tỉnh thành này có mật độ dân cư thấp, sự giao lưu kinh tế, văn hóa của Cao Bằng với các tỉnh thành cũng ít hơn so với các địa phương khác.

Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận công tác phòng chống dịch của tỉnh Cao Bằng rất tốt. Điển hình như tỉnh Cao Bằng đã triển khai và thực hiện rất tốt các quy định về phòng chống dịch 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt là việc kiểm soát rất tốt đường biên giới ngay từ những ngày đầu chống dịch đã giúp tỉnh khống chế, không để dịch bệnh lây lan từ phía Trung Quốc. Đồng thời đẩy mạnh tiêm chủng để nâng cao sức đề kháng cho nhân dân.

Ngoài ra, theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu du lịch ở Việt Nam, Cao Bằng đang là một điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn trong mùa dịch. Đồng thời với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, du lịch Cao Bằng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của nhiều du khách đặc biệt là ở các phiên chợ vùng cao.

Sắc màu của những chợ phiên ngày nay ít nhiều có sự pha trộn của nhịp sống hiện đại, thế nhưng nét hồn hậu, chất phác của con người vùng cao vẫn hiển hiện giữa những phiên chợ rộn ràng. Vào dịp Tết, chợ phiên sẽ càng đông vui hơn bởi những vị khách “lãng du” từ dưới xuôi tìm đến chợ như thưởng thức một thứ “đặc sản” không tìm thấy được ở nơi phố thị.

Dạo chơi ở chợ phiên, cảm nhận được cái đẹp ẩn chứa trong đó, không phô trương, không cầu kỳ mà thay vào đó là sự mộc mạc. Sản phẩm của các địa phương được bày bán ở chợ là sự kết tinh vốn tinh hoa trong lao động, sự cần cù của người dân vùng cao.

Người đến chợ cũng mang nhiều mục đích khác nhau: Để mua bán, gặp nhau trao đổi tâm tình, hay các chàng trai, cô gái hẹn nhau ngày chợ... Tất cả đã tạo nên vẻ đẹp riêng biệt của phiên chợ vùng cao.

Phiên chợ Cao Bằng.

Phiên chợ Cao Bằng.

Đồng bào Lô lô (Bảo Lạc) trao đổi hàng hóa tại chợ phiên.

Đồng bào Lô lô (Bảo Lạc) trao đổi hàng hóa tại chợ phiên.

Tham quan chợ phiên Bảo Lâm ở Cao Bằng.

Tham quan chợ phiên Bảo Lâm ở Cao Bằng.

Một góc chợ xách lợn ở Cao Bằng.

 Một góc chợ xách lợn ở Cao Bằng.

Buôn bán trâu bò ở chợ phiên Trà Lĩnh.

Buôn bán trâu bò ở chợ phiên Trà Lĩnh.

Bên cạnh đó, du lịch Cao Bằng nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vỹ. Khi đến Cao bằng, du khách có thể tận hưởng được bầu không khí thiên nhiên trong lành, thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp. Đặc biệt, mỗi mùa Cao Bằng lại mang một vẻ đẹp khác nhau.

Thế nên, dù đến Cao Bằng vào bất cứ thời điểm nào trong năm, du khách cũng đều cảm nhận được những điều mới mẻ và vô cùng đặc biệt ở mảnh đất này.

Thác Bản Giốc nằm tại địa phận xã Đà Thủy thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng của Cao Bằng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà trong tương lai nó còn là một nguồn thủy điện lớn.

Thác Bản Giốc nằm tại địa phận xã Đà Thủy thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng của Cao Bằng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà trong tương lai nó còn là một nguồn thủy điện lớn. 

Động Ngườm Ngao là một động lớn được hình thành từ sự phong hoá lâu đời của đá vôi. Ngườm Ngao (tiếng dân tộc Tày có nghĩa là hang Cọp hay còn gọi “hang giữa thung lũng đá”) do người dân địa phương phát hiện năm 1921.

Động Ngườm Ngao là một động lớn được hình thành từ sự phong hoá lâu đời của đá vôi. Ngườm Ngao (tiếng dân tộc Tày có nghĩa là hang Cọp hay còn gọi “hang giữa thung lũng đá”) do người dân địa phương phát hiện năm 1921.

Hồ Thang Hen nằm trên địa phận xã Quốc Toản, thuộc huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, có hình thoi, rộng khoảng 300m, dài hơn 1.000m, giữa rừng trám trắng, trám đen nhô lên những khối đá tai mèo. Đây là một trong những điểm du lịch đẹp nhất Cao Bằng, và được coi là một trong 36 hồ đẹp nằm trên núi của nước cao.

Hồ Thang Hen nằm trên địa phận xã Quốc Toản, thuộc huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, có hình thoi, rộng khoảng 300m, dài hơn 1.000m, giữa rừng trám trắng, trám đen nhô lên những khối đá tai mèo. Đây là một trong những điểm du lịch đẹp nhất Cao Bằng, và được coi là một trong 36 hồ đẹp nằm trên núi của nước cao.

Khu di tích Pác Bó là một khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia đặc biệt của Việt Nam, thuộc bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, cách thành phố Cao Bằng 55 km về phía Bắc. Đây cũng là một địa điểm du lịch Cao Bằng được nhiều du khách quan tâm. Nơi này Bác Hồ đã từng làm việc và trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến đấu cách mạng của dân tộc ta.

Khu di tích Pác Bó là một khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia đặc biệt của Việt Nam, thuộc bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, cách thành phố Cao Bằng 55 km về phía Bắc. Đây cũng là một địa điểm du lịch Cao Bằng được nhiều du khách quan tâm. Nơi này Bác Hồ đã từng làm việc và trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến đấu cách mạng của dân tộc ta.

Mã Phục được gọi là con đèo đẹp nhất trên trục đường QL3 từ Phủ Lỗ đến cửa khẩu Tà Nùng, cách Cao Bằng 22 km, thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Để lên được đến đỉnh con đèo này bạn phải đi qua 7 vòng dốc. Đường đèo hẹp, quanh co, đây chắc chắc sẽ là địa điểm du lịch Cao Bằng được yêu thích của các bạn trẻ thích chinh phục thử thách.

Mã Phục được gọi là con đèo đẹp nhất trên trục đường QL3 từ Phủ Lỗ đến cửa khẩu Tà Nùng, cách Cao Bằng 22 km, thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Để lên được đến đỉnh con đèo này bạn phải đi qua 7 vòng dốc. Đường đèo hẹp, quanh co, đây chắc chắc sẽ là địa điểm du lịch Cao Bằng được yêu thích của các bạn trẻ thích chinh phục thử thách.

Phja Đén là một tài nguyên du lịch vô cùng giá trị của tỉnh Cao Bằng. Với khí hậu mát mẻ gần giống với SaPa và Tam Đảo, có nhiều hang động và thảm thực vật phong phú sẽ là địa điểm du lịch lý tưởng dành cho bạn khám phá và có những phút giây thư giãn thoải mái.Nếu bạn đến đây vào mùa đông thì còn có thể chiêm ngưỡng cảnh vật được tuyết phủ trắng xóa, rất đẹp mắt.

Phja Đén là một tài nguyên du lịch vô cùng giá trị của tỉnh Cao Bằng. Với khí hậu mát mẻ gần giống với SaPa và Tam Đảo, có nhiều hang động và thảm thực vật phong phú sẽ là địa điểm du lịch lý tưởng dành cho bạn khám phá và có những phút giây thư giãn thoải mái.Nếu bạn đến đây vào mùa đông thì còn có thể chiêm ngưỡng cảnh vật được tuyết phủ trắng xóa, rất đẹp mắt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.