Mẹ đảm chỉ cách làm bó hoa ngày 8/3 bằng rau củ độc lạ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thay vì tặng nhau hoa tươi, hãy nghĩ đến những bó hoa từ rau củ, trái cây vừa độc đáo, mới lạ lại thiết thực. Người nhận chắc sẽ bất ngờ lắm đấy!

Mẹ đảm chỉ cách làm bó hoa ngày 8/3 bằng rau củ độc lạ

Chuẩn bị đến ngày 8/3, những bó hoa vừa đẹp vừa thơm luôn là món quà nằm trong lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Nhưng vẻ đẹp và tuổi đời của một bó hoa lại quá ngắn, lại phải bỏ đi nên chị Yến Phương (sinh năm 1985, Quảng Ninh) nghĩ đến những bó hoa được làm từ rau củ quả trong khu vườn nhỏ để tăng phần độc đáo.

Theo chị Yến Phương, những bó hoa được làm từ rau củ vừa độc đáo, mới lạ lại rất thiết thực.

Dưới bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, bà mẹ 4 con đã kết hợp các loại rau, củ, quả thành bó hoa nhiều hình dáng và màu sắc độc đáo. Chị Phương chia sẻ: "Để làm những bó hoa này, mình sẽ chọn những loại rau củ còn tươi, xanh để đảm bảo món quà tươi tắn, "sang chảnh" cũng như chất lượng của thực phẩm được đảm bảo khi chế biến".

Để không bị đụng hàng trong ngày 8/3 và tăng phần độc đáo cũng như ý nghĩa để tặng người ấy, bạn hãy nghĩ đến những bó hoa được làm từ rau củ quả theo gợi ý của chị Yến Phương dưới đây.

Súp lơ màu vàng với rau củ kết hợp cùng lá kale, táo thái, củ cải, cà rốt.

Súp lơ màu vàng với rau củ kết hợp cùng lá kale, táo thái, củ cải, cà rốt.

Kết hợp nhiều loại súp lơ màu và các loại củ trong vườn.

Kết hợp nhiều loại súp lơ màu và các loại củ trong vườn.

Bó hoa từ hoa súp lơ và lá cải kale và rau xà lách.

Bó hoa từ hoa súp lơ và lá cải kale và rau xà lách.

Bó rau củ từ súp lơ tím, củ cải Hàn, cà rốt, ớt chuông, lá cải cầu vồng, kale.

Bó rau củ từ súp lơ tím, củ cải Hàn, cà rốt, ớt chuông, lá cải cầu vồng, kale.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.