Mbappe tự ‘chốt’ tương lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền đạo Kylian Mbappe đã chính thức lên tiếng “chốt hạ” tương lai của bản thân trong thời gian tới.

Theo đó, chân sút tuyển Pháp khẳng định không ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè 2023 như tin đồn.

"Mùa tới tôi vẫn sẽ tiếp tục chơi cho PSG", Mbappe nói sau lễ trao các danh hiệu bóng đá Pháp mùa 2022-2023, hôm 29/5 (giờ Hà Nội): "Tôi vẫn còn hợp đồng và sẽ tôn trọng hợp đồng".

Hợp đồng của Mbappe và PSG còn đến tháng 6/2025, do đó tuyên bố của anh đập tan tin đồn bấy lâu này rằng sẽ gia nhập Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Thực tế, gã khổng lồ Tây Ban Nha đã theo đuổi cầu thủ người Pháp suốt từ năm 2017 và đã từng chi mức phí cực cao, song không thành công.

Tuyên bố mới nhất của Mbappe diễn ra trong bối cảnh PSG vừa giành chức vô địch Ligue 1 lần thứ 11 trong lịch sử, hơn St Etienne một danh hiệu.

Cá nhân tiền đạo 24 tuổi giành được danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ligue 1 mùa 2022-2023. Anh cùng PSG đăng quang lần thứ tư, sau các mùa 2018-2019, 2020-2021 và 2021-2022.

PSG vô địch Ligue 1 sớm một vòng đấu sau trận hòa Strasbourg 1-1 hôm 28/5. Họ đang dẫn đầu giải với 85 điểm sau 37 trận, hơn đội xếp thứ hai Lens bốn điểm trước vòng cuối.

Trên mọi đấu trường mùa 2022-2023, Mbappe ghi 40 bàn cho đội bóng Pháp. Điều đó đồng nghĩa, anh có mùa thứ năm ghi ít nhất 30 bàn trong sáu mùa khoác áo PSG.

Anh cũng đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới giải quốc nội Pháp 2022-2023 với 28 bàn, hơn Alexandre Lacazette một bàn. Hai cầu thủ còn một vòng để cạnh tranh. Nếu tiếp tục dẫn đầu sau vòng cuối, Mbappe sẽ lên ngôi Vua phá lưới Ligue 1 lần thứ năm liên tiếp.

Mbappe giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ligue 1 mùa 2022-2023.
Mbappe giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ligue 1 mùa 2022-2023.

Mbappe gia nhập PSG từ hè 2017, đã ghi 211 bàn trong 259 trận khoác áo PSG. Anh hiện là cầu thủ lập công nhiều nhất lịch sử đội bóng Paris khi xếp trên đàn anh Edinson Cavani với 200 bàn.

Không chỉ Mbappe mà Lionel Messi cùng có tên trong đội hình tiêu biểu nhưng tiền đạo người Argentina không đến lễ trao giải. Theo Goal, Messi trở lại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha để thưởng thức buổi hòa nhạc Coldplay.

Việc chủ nhân 7 Quả bóng Vàng vắng mặt và về lại Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh khả năng cao anh sẽ chia tay PSG để tái hợp với Barca mùa tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ