Mbappe “nghĩ” mình giỏi hơn… Messi, Ronaldo

GD&TĐ - Mỗi khi ra sân, Kylian Mbappe luôn nghĩ rằng mình là người giỏi nhất, giỏi hơn cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Mbappe ra sân với suy nghĩ mình giỏi hơn tất cả.
Mbappe ra sân với suy nghĩ mình giỏi hơn tất cả.

Dù mới 22 tuổi, tiền đạo thuộc biên chế PSG đã có 10 danh hiệu quốc nội, bao gồm 4 chức vô địch Ligue 1, cùng chức vô địch World Cup 2018 với tuyển Pháp.

Mới 22 tuổi nhưng Mbappe giành nhiều danh hiệu lớn nhỏ cùng PSG và tuyển Pháp.
Mới 22 tuổi nhưng Mbappe giành nhiều danh hiệu lớn nhỏ cùng PSG và tuyển Pháp.

“Mỗi khi ra sân tôi đều nghĩ mình giỏi nhất, dù thực tế tôi chưa đạt đến đẳng cấp của Messi và Ronaldo”, Mbappe phát biểu: “Họ giỏi hơn tôi, họ đã làm được hàng tỉ điều phi thường hơn tôi”.

“Suy nghĩ ‘ta là số 1’ nhằm tạo động lực cho bản thân vượt qua bất kỳ thử thách khó khăn nào phải đối mặt”, anh giải thích thêm.

Mbappe tạo được tiếng vang lớn trong vài năm qua, trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, có thể thay thế “đầu tàu” Messi và Ronaldo trong tương lai.

“Cái tôi cá nhân là một yếu tố rất quan trọng để vươn tới đỉnh cao. Khi gặp khó khăn không ai giúp đỡ, bạn phải có niềm tin rằng mình có đủ khả năng để vượt qua dù khó khăn đến nhường nào.

Dĩ nhiên, mọi người đôi khi không hiểu về cái tôi. Cái tôi với họ có thể chỉ là việc không nhường sút penalty cho đồng đội, hay việc hưởng lương cao hơn cầu thủ đội bóng kình địch.

Nhưng cái tôi đâu chỉ có thế, nó cũng thuộc về sự chuẩn bị, là vấn đề cá nhân, để bạn vượt qua bản thân”, chân sút sinh năm 1998 nhấn mạnh.

Tới thời điểm này của mùa giải, Mbappe đã ghi 30 bàn cùng 9 đường kiến tạo cho PSG trên mọi đấu trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.