Mbappe mất ngủ, Zidane khả năng tiếp quản tuyển Pháp

GD&TĐ - Kylian Mbappe thừa nhận mất ngủ khi đá hỏng phạt đền và đang tự trách bản thân khiến Pháp bị Thuỵ Sĩ loại khỏi EURO 2020.

Ngôi sao Mbappe mất ngủ sau khi đá hỏng phạt đền khiến Pháp bị loại khỏi vòng 1/8 Euro 2020.
Ngôi sao Mbappe mất ngủ sau khi đá hỏng phạt đền khiến Pháp bị loại khỏi vòng 1/8 Euro 2020.

Dù được trao rất nhiều cơ hội trong trận đấu trên sân National, Bucharest (Romania) hôm 29/6 nhưng tiền đạo Mbappe không thể điền tên mình trên bảng tỷ số.

Pháp bị thủng lưới trước ở phút 15 nhưng chơi bùng nổ sau giờ nghỉ, dẫn ngược Thuỵ Sĩ 3-1 nhờ cú đúp của Karim Benzema cùng tuyệt phẩm sút xa của Paul Pogba.

Tuy nhiên, đương kim vô địch thế giới có phần chủ quan chơi chùng xuống trong 15 phút cuối. Họ để Haris Seferovic đánh đầu cận thành, rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho Thuỵ Sĩ ở phút 81. Tiếp đến Presnel Kimpembe chừng phạt sai lầm của đối thủ bằng bàn quân bình tỷ số 3-3 ở phút 90.

Tỷ số hoà 3-3 được giữ nguyên sau 120 phút buộc 2 đội phải bước vào loạt luân lưu cân não nhưng Pháp đã thua 4-5 (tỷ số luân lưu) sau cú hỏng ăn của ngôi sao Kylian Mbappe.

“Tôi xin lỗi”, ngôi sao 22 tuổi viết bài đăng trên trang cá nhân Twitter: “Tôi cũng muốn giúp tuyển Pháp nhưng rút cuộc đã khiến mọi người phải thất vọng”.

Dòng trạng thái của ngôi sao đang thuộc biên chế PSG cũng cho biết anh đang rất tự trách bản thân mình.

“Thất bại hôm nay đang khiến tôi không thể nào chợp mắt được”, vẫn những dòng chia sẻ từ Mbappe: “Tôi biết người hâm mộ đang rất thất vọng. Dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã ủng hộ và luôn tin tưởng chúng tôi”.

Mbappe đang tực trách bản thân sau khi "đá văng" tuyển Pháp khỏi Euro 2020.

Mbappe đang tực trách bản thân sau khi "đá văng" tuyển Pháp khỏi Euro 2020.

Người hùng của tuyển Pháp tại World Cup 2018 cũng hứa sẽ “đứng lên mạnh mẽ sau thất bại này để hướng đến những giải đấu tiếp theo".

Bên cạnh đó, Mbappe còn gửi lời chúc cho đối thủ: “Xin chúc mừng và chúc cho Thuỵ Sĩ may mắn ở những trận đấu tiếp theo”.

Pháp trong những năm qua đã sản sinh ra thế hệ cầu thủ đẳng cấp ở mọi tuyến. Họ trở thành ứng cử viên số 1 cho ngôi vương EURO 2020, trong khi Thuỵ Sĩ chỉ được đánh giá chỉ “thường thường bậc trung” ở châu Âu.

Vì thế, thất bại khó nuốt trôi đang khiến chiếc ghế của chiến lược gia Didier Deschamps lung lay dữ dội.

“Hợp đồng của Deschamps với tuyển Pháp còn thời hạn tới sau World Cup 2022”, tờ Marca bình luận: “Nhưng Zinedine Zidane có thể được bổ nhiệm thay thế nếu Pháp quyết định sa thải Deschamps sau chuỗi kém cỏi vừa qua”.

Pháp dự giải với tư cách đương kim vô địch World Cup, Á quân EURO nhưng gây thất vọng khi liên tiếp hoà Hungary và Bồ Đào Nha trong khi chỉ thắng sát nút Đức bằng bàn phản lưới nhà ở vòng bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ