Mbappe lập kỳ tích ‘63 năm có 1’

GD&TĐ - Kylian Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu cho tuyển Pháp kể từ năm 1958, tức 63 năm về trước.

Mbappe giơ 4 ngón tay ám chỉ số bàn thắng anh có được trong trận gặp Kazakhstan.
Mbappe giơ 4 ngón tay ám chỉ số bàn thắng anh có được trong trận gặp Kazakhstan.

Chân sút 22 tuổi lập cú poker trong chiến thắng Kazakhstan 8-0 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu rạng sáng 14/11 (giờ Hà Nội).

“Mbappe san bằng kỳ tích tồn tại suốt 63 năm mà cựu danh thủ Just Fontaine đã làm được cho tuyển Pháp”, hãng thống kê Opta cho biết: “Cựu danh thủ 88 tuổi ghi 4 bàn trong trận tranh Huy chương đồng mà Pháp thắng Tây Đức 6-3 tại World Cup 1958”.

Kết thúc giải đấu với tổng cộng 13 pha lập công, cựu danh thủ Fontaine trở thành Vua phá lưới và đây cũng là kỷ lục về số bàn thắng của một cầu thủ trong một kỳ World Cup.

“Fontaine chỉ chơi cho Pháp từ năm 1953 đến 1960, ghi được 30 bàn sau 21 trận”, hãng thống kê Opta tiếp tục: “Ông cũng là cầu thủ duy nhất của tuyển Pháp có số bàn thắng nhiều hơn số trận”.

Trong màu áo câu lạc bộ, Fontaine từng giành 4 chức vô địch Pháp, 2 Cup quốc gia, 2 Siêu Cup Pháp và một lần vào chung kết Cup C1 với Reims.

Nhưng chấn thương khiến cựu danh thủ sinh năm 1933 phải giải nghệ năm 1962 khi mới 28 tuổi 11 tháng.

Cựu danh thủ Just Fontaine.

Cựu danh thủ Just Fontaine.

Tốc độ lập công cho tuyển Pháp của Mbappe chậm hơn lão tiền bối, nhưng anh có thành tích tập thể tốt hơn khi lên ngôi cùng tuyển Pháp tại World Cup 2018. Kylian Mbappe cũng dành nhiều danh hiệu quốc nội cùng PSG và cũng vào tới chung kết Champions League.

Với 4 bàn thắng vào lưới Kazakhstan giúp Mbappe có 23 bàn sau 52 trận cho tuyển Pháp, vẫn còn kém xa con số 51 bàn mà cựu danh thủ Thierry Henry làm được sau 123 trận.

Tuy nhiên, chiến thắng này giúp Mbappe và các đồng đội chính thức giành vé tới Qatar dự World Cup 2022.

“Tôi đang háo hức hướng đến hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch tại Qatar vào năm sau”, Mbappe chia sẻ sau khi tuyển Pháp giành vé dự World Cup 2022 sớm một lượt trận: “Tôi nghĩ cổ động viên Pháp cũng đang rất vui. Chúng tôi sẽ đến Qatar để bảo vệ danh hiệu”.

Lượt cuối Mbappe và các đồng đội sẽ làm khách của Phần Lan nhưng trận đấu này chỉ mang tính thủ tục đối với tuyển Pháp vì đối thủ đang xếp thứ hai bảng D kém họ tới 4 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.