Máy bay Su-57 sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh R-37M

GD&TĐ - Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Nga Su-57 sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh R-37M tầm siêu xa. – Thông tin từ tổng giám đốc công ty “Vũ khí tên lửa chiến thuật”, ông Boris Obnosov.

Máy bay Su-57 sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh R-37M

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Obnosov khẳng định rằng tên lửa tầm siêu xa R-37M sẽ sớm được đưa vào trang bị cho Su-57, và ông cũng cho biết thêm rằng nó sẽ được lắp ở giá bên ngoài chiến đấu cơ.

R-37M là loại tên lửa dùng để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển với tốc độ cao ở tầm bay cao (đến 25 km) và tầm thấp (dưới 15 m) và tầm xa hơn 300 km.

Ở giai đoạn tiếp cận tiêu diệt mục tiêu, vận tốc của tên lửa có thể đạt đén 6 Mach. Hiện nay, R-37M đang trong giai đoạn hoàn thành nghiệm thu.

R-37M là phát triển mới nhất dựa trên tên lửa tầm siêu xa thế hệ trước đó R-37 được chế tạo từ những năm 80 và biên chế cho lực lượng vũ trang năm 1989. Do chiều dài (4 m) và khối lượng (600 kg) tương đôi lớn nên R-37 chỉ được trang bị duy nhất cho máy bay đánh chặn MiG-31.

Theo nguồn tin mở, R-37M có thể sẽ được trang bị cho Su-30SM, Su-35 và Su-57; chiều dài của nó sẽ giảm 14 cm. Hệ thống dẫn đường tới mục tiêu sẽ sử dụng hệ thống vô tuyến từ chiến đấu cơ, ngoài ra còn có hệ thống quán tính điều khiển và hệ thống ra đa mảng pha chủ động với vi xử lý tốc độ cao.

Tên lửa có thể sử dụng ở 3 chế độ: Chế độ bắn mục tiêu chỉ định (nguyên lý bắn – quên); chế độ dẫn đường quán tính có hiệu chỉnh; chế độ tái lập trình khi phi công có thể nhập lệnh điều khiển khi điều kiện bắn thay đổi.

Hiện nay chỉ có duy nhất tên lửa AIM-120 AMRAAM được trang bị trên máy bay thế hệ thứ 5 F-22 và F-35 của Mỹ là đối trọng của R-37M.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.