Máy bay ném bom Tu-22M3M của Nga phóng thành công tên lửa siêu thanh mới

Máy bay ném bom Tu-22M3M của Nga phóng thành công tên lửa siêu thanh mới

Gần đây, Nga đã tiến hành các thử nghiệm đối với tên lửa siêu âm mới từ máy bay ném bom Tu-22M3. Tên lửa được chế tạo cho phiên bản nâng cấp Tu-22M3M, hãng thông tấn TASS cho biết.

Trang tin nhấn mạnh rằng việc chế tạo tên lửa mới đã được bắt đầu từ vài năm trước, các thử nghiệm tên lửa sẽ được hoàn thành với các hoạt động trên máy bay ném bom Tu-22M3M nâng cấp.

Được biết, vũ khí mới không thuộc dòng tên lửa X-32, tuy nhiên, các đặc điểm của nó chưa được báo cáo.

Xem xét khả năng của máy bay ném bom Tu-22M3 tầm xa của Nga và phiên bản nâng cấp Tu-22M3M, các chuyên gia cho rằng, tên lửa mới có thể vượt qua khả năng của hệ thống tên lửa siêu âm “Dao găm”, cả về sức mạnh và tốc độ.

Nếu tốc độ của tên lửa siêu thanh “Dao găm” là 12,25 nghìn km/h, thì đối với tên lửa mới, chỉ số này có thể sẽ cao hơn 30-50%. Các tên lửa như vậy, nhiều khả năng, được thiết kế để tiêu diệt các hàng không mẫu hạm từ khoảng cách lớn, có thể từ 3-5 nghìn km, các chuyên gia nhấn mạnh.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.