Máy bay ném bom Mỹ hiện diện trên bán đảo Triều Tiên

GD&TĐ - Sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, hôm qua (31/8), Mỹ đã cho 2 máy bay thả bom siêu thanh B-1B trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời, đại sứ của Mỹ tại Liên hợp quốc cho rằng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cần nỗ lực nhiều hơn sau các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.  

Máy bay ném bom của Mỹ đã xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên
Máy bay ném bom của Mỹ đã xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên cho biết họ đã tiến hành thành công thêm một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 29/7 vừa qua để chứng minh khả năng tấn công nước Mỹ, khiến Tổng thống Donald Trump phải đưa ra lời cảnh báo cứng rắn.

Đại sứ của ông Trump tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho rằng Triều Tiên không phải là vấn đề của riêng Mỹ mà Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cần tăng cường áp lực lên Triều Tiên, đồng thời kêu gọi một giải pháp mang tầm quốc tế.

Trung Quốc vốn là liên minh chính của Triều Tiên, nước này cho biết cũng phản đối các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vì nó vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Khi mới nhậm chức Tổng thống, ông Trump đã gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đưa ra hy vọng Bắc Kinh sẽ dùng sức mạnh kinh tế của mình để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.