Máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị cấm bay qua Ba Lan

Ba Lan đã ngăn máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bay ngang không phận nước này hôm 29.8, khiến Moscow phản ứng gay gắt, theo hãng tin AP.

Máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị cấm bay qua Ba Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Ảnh: Reuters Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra giữa lúc quan hệ giữa hai nước căng thẳng do sự hậu thuẫn của Nga dành cho các tay súng ly khai đang chiến đấu chống chính phủ Ukraine.

Trung tá Piotr Walasek, phát ngôn viên của quân đội Ba Lan, cho biết chiếc Tu-154 đang chở ông Shoigu từ Slovakia về nước thì bị cấm bay qua không phận Ba Lan. Ông nói rằng vụ việc này xảy ra do phi công Nga thông báo nhầm chuyến bay của ông là chuyến bay quân sự chứ không phải dân sự.

Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố gọi hành động của Ba Lan là “một sự vi phạm trắng trợn các quy chuẩn và đạo đức thông tin liên lạc giữa các nước” và dọa sẽ đáp trả. Chiếc máy bay trên đã cấp tốc bay trở lại Bratislava do thiếu nhiên liệu, khiến sự an toàn của chuyến bay bị đe dọa, theo cơ quan trên.

Máy bay của ông Shoigu sau đó cùng ngày đã bay qua không phận Ba Lan sau khi thay đổi tình trạng từ quân sự sang dân sự.

Có biên giới chung với cả Nga lẫn Ukraine, Ba Lan lo ngại về cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine. Warsaw ủng hộ quan điểm ngả sang EU của Kiev và các lãnh đạo Ba Lan đã chỉ trích mạnh mẽ sự gây hấn ở miền đông Ukraine.

Theo Thanh niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.