Máy bay chống ngầm của Nga đã hoàn thành nhiệm vụ chống lại tàu ngầm

GD&TĐ - Máy bay chống ngầm của Nga đã hoàn thành nhiệm vụ chống lại tàu ngầm Mỹ trên vùng biển ngoài khơi Mỹ và Canada.

 Máy bay chống tàu ngầm Tu-142 của Nga.
Máy bay chống tàu ngầm Tu-142 của Nga.

Trang tin Avia.pro cho biết, máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 của Nga đã được phát hiện ngoài khơi Mỹ và Canada, nơi chúng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc tấn công vào tàu ngầm Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng, chuyến bay đến bờ biển Mỹ của hai máy bay Nga có thể là một phản ứng trước hành động tiếp cận biên giới Nga của máy bay trinh sát Mỹ trước đó. Động thái này của Nga có thể cũng liên quan đến việc Mỹ đã chấm dứt Hiệp ước về tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF).

Hiện tại, đại diện của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.

Theo một số nguồn tin, máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 đã đi cùng với một máy bay chiến đấu của Không quân Nga.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, máy bay Tu-142 mặc dù đã được khai thác cách đây khá lâu nhưng nó vẫn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chiến đấu.

Vào cuối năm ngoái, một chiếc Tu-142 đã bất ngờ xuất hiện trong một cuộc tập trận của NATO, gây ra nỗi sợ hãi cho các quan sát viên và thủy thủ đoàn tàu hải quân của Liên minh.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ