Mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thanh niên hẹn nhau “quyết chiến”

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thanh niên hẹn nhau “quyết chiến”

Cụ thể, nhóm thanh niên gồm: Võ Văn Phụng, Phan Viết Vinh, Bùi Văn Lâm, Trần Phước Lục (cùng SN 2003, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), Thi Văn Tấn Phước (trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và Bùi Duy Phát (cùng SN 2003, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), mâu thuẫn với nhóm thanh niên Nguyễn Đăng Trọng, Trần Văn Tuấn Đạt (cùng SN 2003), Hồ Ngọc Ánh (SN 1995), Tưởng Thanh Tùng (SN 1998, ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Theo điều tra, giữa Võ Văn Phụng và Nguyễn Đăng Trọng thường xuyên mâu thuẫn, thách chém nhau trên mạng xã hội.

Đến tối 14/5, Phụng kể mâu thuẫn với Trọng kể cho nhóm bạn cùng nghe. Lúc này, cả nhóm Phụng đã có hơi men nên hẹn nhóm của Trọng “quyết chiến” tại khu vực gần khu chung cư phường Hòa Xuân.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thanh niên hẹn nhau “quyết chiến” ảnh 1
3 chiếc xe máy bị nhóm của Trọng đập phá. Ảnh: Công an

Nhóm thanh niên của Phụng gọi thêm 2 đồng bọn (chưa rõ lai lịch), mang theo 2 cây kiếm đến trước, mật phục tại đường Lỗ Giáng 11 – Văn Tiến Dũng (phường Hòa Xuân) để chờ chém nhóm của Trọng.

Hỗn chiến xảy ra, nhóm Phụng bị nhóm của Trọng truy đuổi phải bỏ lại xe máy tại hiện trường. Nhóm Trọng sau đó quay lại, đập phá 3 xe máy hiệu Air Blade của đối thủ.

Nhận tin báo công an quận Cẩm Lệ đã có mặt tại hiện trường và điều tra vụ việc.

Công an quận Cẩm Lệ thông tin, trong nhóm của Trọng có Hồ Ngọc Ánh mang tiền án bắt giữ người trái pháp luật, tiền sự cố ý gây thương tích và Tưởng Thanh Tùng là người vừa hoàn thành cai nghiện.

Công an quận Cẩm Lệ cũng thu giữ 2 kiếm, 1 xẻng, 1 roi điện từ các đối tượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...