Mâu thuẫn đi nhầm đường, tài xế đâm tử vong đồng nghiệp

GD&TĐ - Do xe đi nhầm đường nên 2 tài xế đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu quả khiến 1 người tử vong.

Đối tượng Lê Dương Thành Long cùng hung khí của vụ án. Ảnh: Công an Tuyên Quang
Đối tượng Lê Dương Thành Long cùng hung khí của vụ án. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Ngày 16/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Dương Thành Long (SN 1995, trú tại phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) về tội “Giết người”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 11/12, Lê Dương Thành Long và anh Lê Phong Viễn (SN 1982, trú tại phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cùng lái xe ô tô tải biển kiểm soát 49C-229.26 đi đến xã Bình Xa (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) để chở hàng thuê.

Trong quá trình lái xe, cả Long và Viễn đều đã sử dụng ma túy đá (dạng methamphetamin).

Khoảng 17h cùng ngày, Viễn điều khiển xe ô tô từ Hàm Yên đi về TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). Trong quá trình đi, Long phát hiện Viễn điều khiển xe đi nhầm đường theo hướng về huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang).

Hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này Long đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào người anh Viễn, dẫn đến anh Viễn tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, CQĐT đã thu giữ được dụng cụ sử dụng ma túy đá và 0,064g ma túy đá.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, sau khi vụ án xảy ra, Long có khai báo có nhờ những người đi đường đưa anh Viễn đi cấp cứu, nhưng chưa xác định được thông tin những người này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...