Mắt nhân tạo mô phỏng mắt chuồn chuồn

Các nhà nghiên cứu Úc đã chế tạo một hệ thống mắt nhân tạo thông minh dựa trên tầm nhìn của con chuồn chuồn nhằm cải thiện thị lực của những người mù lòa.

Mắt nhân tạo mô phỏng mắt chuồn chuồn

Hệ thống này cũng được kỳ vọng ứng dụng trong công nghệ tự động, chẳng hạn như robot và xe hơi không người lái.

Nghiên cứu mới nhất này được đăng trên tạp chí Royal Society Interface, các nhà khoa học đã cho thấy, một chương trình máy tính có thể mô phỏng thị lực của con chuồn chuồn như thế nào. 

So với con người, chuồn chuồn hạn chế hơn về khả năng phân biệt chi tiết hình dạng đồ vật, nhưng chúng là kẻ săn mồi giỏi nhất trong giới côn trùng do tầm nhìn và khả năng phát hiện chuyển động nhanh của con mồi.

Các nhà nghiên cứu nói rằng, phát hiện này có thể tích hợp vào mắt điện tử, dùng để nối võng mạc với một máy quay video để chuyển đổi hình ảnh thành các xung điện truyền tín hiệu trở lại não. Sản phẩm mô phỏng tầm nhìn 360 độ của con chuồn chuồn có thể giúp người khiếm thị cảm nhận được khi ai đó bất ngờ xuất hiện trước mặt họ.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ đưa một điện cực rất nhỏ vào chính xác vị trí nhánh thần kinh chi phối cảm giác đau ở vùng thắt lưng của bệnh nhân.

Tia hy vọng cho bệnh nhân đau mạn tính

GD&TĐ - Đau mạn tính, đặc biệt các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh là gánh nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của hàng triệu người.

Cáo lỗi

GD&TĐ - Ngày 12/9/2025, Báo điện tử Giáo dục và Thời đại đăng tải bài viết “Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ hai Phó Chủ tịch tỉnh”.