Mang xuân đến cho sinh viên khó khăn

GD&TĐ - Chia sẻ với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Tân Sửu - 2021 sắp đến, nhiều cơ sở GDĐH đã có những món quà mùa xuân đầy ý nghĩa và ấm tình người.

Lãnh đạo VLU trao quà cho SV về quê ăn Tết.
Lãnh đạo VLU trao quà cho SV về quê ăn Tết.

Tết gắn kết đại gia đình Văn Lang

Trường ĐH Văn Lang (VLU) có nhiều hoạt động chào mừng Xuân Tân Sửu 2021 thú vị và độc đáo hướng về thầy cô, sinh viên và cộng đồng như: Chương trình Tết cho sinh viên – giảng viên, Xuân tình nguyện, chung tay vì cộng đồng… Với thông điệp “Tết gắn kết Văn Lang”, trước khi sinh viên về quê đoàn viên cùng gia đình, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng VLU gửi thư chúc Tết đến từng gia đình, đồng thời tặng mỗi sinh viên những phong bao lì xì “độc quyền” Văn Lang.

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức chương trình “Vui Tết xa nhà” dành cho sinh viên các tỉnh còn ở lại TPHCM không có điều kiện về quê vui Tết. Ban giám hiệu tổ chức buổi sum vầy vui Tết tại trường cho sinh viên và thăm hỏi, tặng quà các bạn như một sự sẻ chia của đại gia đình Văn Lang đến mỗi thành viên.

Bên cạnh các hoạt động thường niên dành cho sinh viên, Công đoàn VLU tổ chức ngày hội gói bánh chưng, bánh tét vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Nét sinh hoạt độc đáo được cán bộ - giảng viên – nhân viên hưởng ứng nhiệt tình.

“Những ngày cuối năm, dù tất bật với công việc, song cán bộ - giảng viên – nhân viên – sinh viên VLU tích cực chung tay quyên góp những món quà vật chất và tinh thần, thực hiện chương trình thiện nguyện chung tay vì cộng đồng “Xuân ấm áp, Tết sum vầy” và “Xuân yêu thương” cho những cụ già neo đơn và các em nhỏ tại Mái ấm Thiên Ân (quận Thủ Đức), Mái ấm Minh Tâm (Quận 12), Mái ấm Bình An (quận Bình Tân).

Đồng thời, nhà trường cũng đến thăm và tặng quà các gia đình ba má phong trào, thương bệnh binh có công cách mạng tại vùng căn cứ huyện Cần Đước, tỉnh Long An” - TS Võ Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng VLU thông tin.

Hơn 1 tỷ đồng chia sẻ khó khăn với SV dịp Tết

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) vừa tổ chức Họp mặt sinh viên – Mừng Xuân Tân Sửu 2021. Đây là hoạt động thường niên được HUFLIT tổ chức nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

Dịp này, nhà trường đã trao tặng 82 suất học bổng với tổng trị giá gần 700 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn với những sinh viên có hộ khẩu tại các tỉnh miền Trung đang theo học tại trường bị ảnh hưởng thiên tai năm 2020. Đồng thời, khen thưởng 57 sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc - Giỏi, 715 sinh viên đạt danh hiệu Khá năm học 2019 - 2020 với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Theo ThS Phạm Thị Thanh Uyên - Phó Hiệu trưởng HUFLIT, với thông điệp “Tết HUFLIT” đậm chất “Tết nhà”, nhà trường mong muốn mang đến cho sinh viên xa nhà không khí Tết ấm áp, thân tình thông qua các hoạt động vui xuân đón Tết được nhà trường tổ chức như: Họp mặt sinh viên mừng xuân, bốc thăm trúng thưởng, gói bánh chưng, cuộc thi Nét đẹp sinh viên HUFLIT… Tại buổi họp mặt, nhà trường đã “lì xì” cho hơn 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

“Trải qua một năm đầy biến động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng HUFLIT luôn đảm bảo hoạt động dạy và học được diễn ra xuyên suốt, chất lượng đào tạo được giữ vững, việc chăm lo đời sống tinh thần cho sinh viên được nhà trường đặc biệt chú trọng.

Buổi họp mặt sinh viên mừng xuân không chỉ mang ý nghĩa chăm lo về mặt tinh thần, mà còn thể hiện sự đồng hành của nhà trường với sinh viên, đồng thời truyền tải thông điệp HUFLIT chính là nhà, là nơi biết bao thế hệ sinh viên HUFLIT dù đi đâu vẫn muốn quay về” - ThS Phạm Thị Thanh Uyên - Phó Hiệu trưởng HUFLIT chia sẻ .

Giữ xe, tặng vé máy bay cho SV về quê ăn Tết

Với chủ trương không để một sinh viên nào bị bỏ lại phía sau, Trường ĐH Lạc Hồng (LHU) đã có những công tác chuẩn bị Tết cho sinh viên của mình. Bên cạnh việc tặng vé máy bay hoặc thuê xe chở sinh viên về quê đón Tết, nhà trường cũng tặng quà Tết cho nhóm sinh viên ở lại.

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh – Phó Hiệu trưởng LHU, cho biết nhà trường đã lập danh sách và đang triển khai kế hoạch tặng quà Tết cho sinh viên có nguyện vọng ở lại. Đối tượng nhận quà Tết là những sinh viên của trường thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên ở trọ, đi làm thêm và không có điều kiện về quê ăn Tết cùng gia đình.

“Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhà trường tặng mỗi sinh viên số tiền mặt là 500.000 đồng và quà Tết. Tổng số sinh viên được hỗ trợ chương trình này là 579 em. Nhà trường sẽ thành lập các đoàn và đến tận nơi để trao quà cho các sinh viên này.

Dự kiến sẽ ghé thăm và trao quà cho các em ngày 27 Tết. Ngoài vé xe, vé máy bay về quê ăn Tết, nhà trường còn tặng quà cho các em sinh viên trong buổi gala. Tổng giá trị quà tặng do doanh nghiệp và các cá nhân tài trợ cho toàn bộ chương trình là gần 157 triệu đồng” – Phó Hiệu trưởng LHU thông tin.

Ngoài ra, LHU cũng gấp rút thực hiện công tác đảm bảo an ninh và giữ gìn tài sản cho sinh viên trong những ngày Tết. Cụ thể, nhà trường thực hiện việc giữ xe máy, xe đạp miễn phí cho toàn bộ sinh viên nội trú và ngoại trú trong dịp Tết Tân Sửu…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ