Mang đông ấm đến với học sinh vùng cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/12, trường THPT chuyên Thái Nguyên tổ chức chương trình “Đông ấm yêu thương” tại điểm trường Mầm non Khuổi Chao.

Mang đông ấm đến với học sinh vùng cao.
Mang đông ấm đến với học sinh vùng cao.

Với mong muốn được cùng sẻ chia, cùng đồng hành với các em học sinh còn gặp khó khăn để các em có một mùa đông ấm áp và một mùa xuân ý nghĩa, thầy và trò trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã dành tặng cho trường Mầm non Khuổi Chao nhiều phần quà ý nghĩa gồm: 1 chiếc tivi 55inch; 20 chiếc giường; 5 chiếc chăn ấm và 20 chiếc áo phao mùa đông; 5 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng.

NGƯT Trần Văn Hưng, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Thái Nguyên cho biết: Thầy và trò trường THPT Chuyên Thái Nguyên với mong muốn san sẻ những vất vả, khó khăn, thiếu thốn cho điểm trường Khuổi Chao. Hy vọng, những phần quà ý nghĩa sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em học sinh cùng các thầy cô giáo tại điểm trường vượt qua khó khăn tiếp tục bám lớp, bám bản, nỗ lực vì ngành giáo dục địa phương.

NGƯT Trần Văn Hưng, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Thái Nguyên chia sẻ tại chương trình.

NGƯT Trần Văn Hưng, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Thái Nguyên chia sẻ tại chương trình.

Thay mặt nhà trường, cô giáo Bùi Thị Lai Hiệu trưởng trường Mầm non Bảo Linh, gửi lời trân trọng cảm ơn tới trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã dành sự quan tâm cho địa phương. Với những hoạt động và phần quà ý nghĩa kịp thời động viên các em trước thềm năm mới. Mong rằng, các em học sinh nhận được hỗ trợ hôm nay sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện, để xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của các thầy và các bạn học sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên, cũng như ngành giáo dục và địa phương.

Cũng nhân dịp này, đoàn tình nguyện trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã dâng hương tại di tích lịch sử tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Khuổi Chao là điểm trường thuộc trường Mầm non Bảo Linh, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm huyện gần 10 km, trên 90% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế xã hội của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Điểm trường có 20 học sinh, chủ yếu là người dân tộc Dao, Nùng, Sán Chay các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng còn nhiều thiếu thốn.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.