Manchester City nguy cơ bị kiện vì chiêu mộ Erling Haaland

GD&TĐ - Man City là CLB giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Haaland từ Dortmund, tuy nhiên họ đang đứng trước nguy cơ bị kiện cũng vì cầu thủ này.

Erling Haaland gia nhập Man City với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.
Erling Haaland gia nhập Man City với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Vượt qua một loạt "ông lớn" của bóng đá châu Âu, Man City đã chiến thắng trong việc chiêu mộ siêu sao của Haaland từ CLB Borussia Dortmund với số tiền lên tới 51 triệu bảng (60 triệu euro). Hợp đồng của Haaland bắt đầu từ 1/7/2022, kéo dài 5 năm.

“Đây là một ngày đáng tự hào với cá nhân và gia đình tôi. Tôi đã luôn dõi theo Manchester City thi đấu, đặc biệt là những mùa giải gần đây. Tôi cho rằng ai cũng bị ấn tượng với phong cách chơi của họ. Man City chơi bóng rất cuốn hút và tạo được nhiều cơ hội. Đó là môi trường hoàn hảo cho cầu thủ như tôi.

Man City có rất nhiều cầu thủ xuất chúng trong đội hình và Pep Guardiola là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Tôi tin rằng mình đang ở đúng nơi để hoàn thành giấc mơ của bản thân", Erling Haaland tâm sự trong ngày gia nhập Man "xanh".

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, đại gia của bóng đá Anh có thể đã chi ra khoản lương và tiền lót tay có thể lên tới hơn 250 triệu bảng. Điều này khiến cho Man City đang đứng trước những rắc rối liên quan tới bản hợp đồng bom tấn này.

Cụ thể, chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas cho biết, giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga) đã đệ đơn khiếu nại CLB Manchester City có dấu hiệu “lách luật công bằng tài chính” trong thương vụ ký hợp đồng với Erling Haaland.

Trước đó, ông Javier Tebas - người khá thân thiết với Real Madrid cũng cho rằng, thương vụ Kylian Mbappe gia hạn hợp đồng với PSG cũng có dấu hiệu vi phạm luật công bằng tài chính.

Điều tương tự cũng xảy ra với Mbappe, khi PSG được cho là đã gia hạn hợp đồng với mức lương sau thuế hàng năm từ 40 đến 50 triệu euro.

Sau sự kiện trên, Tebas khẳng định: "Tôi không ủng hộ Real Madrid về vấn đề Mbappe, mà tôi ủng hộ bóng đá châu Âu. Trước đó. tôi đã đề cập đến vấn đề của PSG, bây giờ, điều đó là Man City”.

Chủ tịch La Liga cho rằng, cả hai CLB đều bất tuân nguyên tắc tài chính của UEFA, điều này sẽ đánh mất sự công bằng và làm xáo trộn trật tự châu Âu và tính đâm đơn kiện CLB Manchester City trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.