Mãn nhãn với 101 cách cắm hoa hồng ngoại đẹp mê li

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhờ bàn tay khéo léo của chị Nguyễn Oanh mà mỗi loại hoa hồng ngoại có một cách cắm riêng nhưng bình hoa nào cũng đẹp rực rỡ, không nỡ rời mắt.

Bình hoa chị Oanh dùng gần 100 bông mix tông màu cam vàng để cắm đầy 4 mặt, giống như 1 bản hòa tấu của ngàn hoa đua sắc.
Bình hoa chị Oanh dùng gần 100 bông mix tông màu cam vàng để cắm đầy 4 mặt, giống như 1 bản hòa tấu của ngàn hoa đua sắc.

Chị Nguyễn Oanh coi đam mê cắm hoa là món ăn tinh thần để khởi động ngày mới và tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.

"Chẳng biết từ bao giờ, việc cố gắng chinh phục những bông hoa hồng ngoại lại là một thói quen và là món ăn tinh thần không thể thiếu của em, cũng giống như việc sưu tầm một món đồ, thì việc được trải nghiệm các loại hoa hồng ngoại lúc nào cũng mang cho em cảm giác vô cùng thú vị và hứng thú!" , chị Oanh chia sẻ.

Bên cạnh việc sưu tầm nhiều loại hoa hồng ngoại chị Oanh còn muốn thử nhiều cách cắm khác nhau, với những chiếc bình khác nhau, số lượng bông khác.

Cùng ngắm thêm những bình hoa hồng ngoại đẹp mê li do chính tay chị Nguyễn Oanh thực hiện nhé:

Những bình hồng ngoại được cắm một cách tỉ mỉ, khoe sắc lung linh.

Những bình hồng ngoại được cắm một cách tỉ mỉ, khoe sắc lung linh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.
U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.